Khu tưởng niệm đ/c Phạm Hùng nhận bằng di tích quốc gia

Ngày 10/6, khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ( tại xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã được đón nhận bằng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, với sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Khu tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng. Ảnh Internet.


Quần thể di tích khu lưu niệm đồng chí Phạm Hùng bao gồm 2 khu vực: khu lưu niệm và khu tưởng niệm, có giá trị lịch sử, văn hóa đậm nét. Khu lưu niệm là nơi cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng sinh ra, lớn lên và để lại dấu ấn về thời niên thiếu.

Nơi đây hiện là Nhà từ đường được người thân đồng chí Phạm Hùng sinh sống và thờ tự. Nhà có diện tích 75,6 m2 với kiến trúc ba gian không chái.

Toàn bộ Khu tưởng niệm có diện tích 31.490 m2 với các hạng mục: cổng tam quan, sân, nhà lễ tân, nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, phòng chiếu phim, phòng làm việc của Ban quản lý di tích, nhà nghỉ chân.

Ngoài ra, còn có 3 hạng mục ngoài trời được phục chế theo tỷ lệ 1/1 là: phòng biệt giam đồng chí Phạm hùng tại Côn Đảo (từ 1934 đến 1945); ngôi nhà làm việc tại căn cứ Trung ương cục Miền Nam, tỉnh Tây ninh (từ 1967 đến 4/1975) và ngôi nhà dùng làm nơi ở và làm việc tại số 72, Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng tham dự lễ khánh thành các công trình chào mừng 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.


Phạm Minh Tuấn

Hội thảo khoa học “Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long”

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012), ngày 4/6, tại Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Phạm Hùng với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN