Khởi đầu như mơ của Cesc

Có lẽ trong giấc mơ Cesc Fabregas cũng không thể tưởng tượng ra được rằng anh lại có sự khởi đầu ấn tượng đến thế trong mùa giải đầu tiên khoác áo Barca. Cú đúp vào lưới Osasuna ở trận lượt đi vòng 1/8 Cúp nhà Vua đã nâng số bàn thắng mà Cesc ghi được mùa này lên con số 13, hiệu suất ghi bàn của một tiền đạo thực thụ.




Cesc càng đá càng hay - Ảnh Getty


Cụ thể, 13 bàn mà Cesc đã ghi được bao gồm 8 ở Liga, 2 Cúp nhà Vua, 1 Champions League, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 Club World Cup. Đấu trường duy nhất mà cựu Pháo thủ chưa lập công cho Barca là ở Siêu Cúp TBN, thời điểm Cesc mới trở lại Camp Nou từ Arsenal. Trong số các cầu thủ người Tây Ban Nha hiện nay, chỉ có Roberto Soldado của Valencia là ghi được nhiều bàn hơn Cesc với 17 lần lập công ở Liga và Champions League. Ở danh sách Vua phá lưới nội tại Liga mùa này, Cesc cũng chỉ xếp sau Soldado, người đã có 11 bàn.

Ngay trong thời kỳ đỉnh cao nhất ở Arsenal, Cesc cũng không ghi được nhiều bàn như hiện tại. Thực tế, tiền vệ người TBN đã được hưởng lợi rất nhiều trong cách chơi của Barca khi Pep Guardiola thường xuyên bố trí anh trong vai trò của một tiền đạo “ảo”. Chính vì vậy, kỹ năng dứt điểm của Cesc vào thời điểm này là rất lợi hại và đa dạng, từ đánh đầu, sút chân trái, chân phải…

Như trong chiến thắng 4-0 trước Osasuna mới đây, Cesc đã thể hiện những phẩm chất của một “sát thủ” thực thụ bằng một cú đúp đẹp mắt. Bàn thắng đầu tiên là một pha dứt điểm lạnh lùng sau pha kiến tạo của Xavi, nhưng pha lập công thứ hai của Cesc mới thực sự là một “siêu phẩm”. Từ đường chuyền của Xavi, Cesc khống chế bóng khéo léo để loại bỏ một hậu vệ đối phương rồi thực hiện pha sục bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Riesgo, tất cả đều diễn ra một cách hoàn hảo, không có một động tác thừa.

Chứng kiến khả năng săn bàn tuyệt vời của Cesc mùa này, có lẽ HLV Vicente Del Bosque không còn tỏ ra quá lo lắng về sự bất ổn trên hàng công của ĐT TBN nữa.

Theo Thethaovanhoa.vn

Sepp Blatter: “Tôi sẽ thay đổi bóng đá và rồi nghỉ hưu”
Sepp Blatter: “Tôi sẽ thay đổi bóng đá và rồi nghỉ hưu”

Ông chủ FIFA Sepp Blatter đã chính thức đồng ý đưa công nghệ cao vào việc hạn chế những “bàn thắng ma” và đề xuất giảm số lượng các đội dự các giải vô địch quốc gia xuống còn con số 16.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN