Khai trương Bảo tàng Di sản văn hóa Mường tại Hòa Bình

Ngày 9/4, tại tổ 6, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), Bảo tàng Di sản văn hóa Mường đã được khai trương với sự chứng kiến của lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và UBND tỉnh Hòa Bình.

Bảo tàng Di sản văn hóa Mường do cử nhân văn hóa Bùi Thanh Bình quản lý, có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày các di sản văn hóa của người Mường; đồng thời, tổ chức thực hiện các dịch vụ văn hóa, ẩm thực nhằm bảo tồn, khai thác phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Mường.

Hiện bảo tàng trưng bày khoảng 5.000 hiện vật các loại; trong đó có những cổ vật quý như trống đồng, chiêng, đồ gốm cổ có niên đại cách đây hàng ngàn năm. Đặc biệt, tại bảo tàng còn trưng bày chuyên đề về chiêng Mường, gồm các loại cồng chiêng, dòng chiêng Mường với tổng số trên 100 chiếc, trong đó có chiếc chiêng cổ đường kính 70 cm; đồng thời trưng bày hàng ngàn cổ vật của Lang Mường xưa...

Nhan Sinh

Mường Vang phát huy bản sắc văn hóa Mường
Mường Vang phát huy bản sắc văn hóa Mường

Vùng đất cổ Mường Vang (ngày nay là huyện Lạc Sơn - tỉnh Hòa Bình) đã làm tốt việc triển khai Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về phát triển văn hóa, để xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN