Khai mạc triển lãm "Tôi sống xanh"

Triển lãm ảnh và hiện vật "Tôi sống xanh" đã khai mạc chiều ngày 21/11/2013, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36, Lý Thường Kiệt, Hà Nội), nhằm tôn vinh nỗ lực xây dựng một lối sống bền vững, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt như hiện nay. 

Khách tham quan ngôi nhà ươm rau được làm từ chai nhựa tái chế.


Gần 60 tác phẩm ảnh trưng bày tại triển lãm do nhà làm phim người Anh Paul Zetter, và nhà nhiếp ảnh người Ireland Joe St Leger thực hiện. Mỗi bức ảnh ghi lại những sinh hoạt thường ngày của các thành viên Sống Xanh tại Hà Nội và Hội An, đang góp phần không nhỏ trong việc tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu rác thải và thu hút sự tham gia của nhiều thành viên trong cộng đồng.


Với hơn 5.000 hộ gia đình tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An và hơn 2.000 hộ gia đình tại Ballymun, phong trào Sống Xanh đang gắn kết từng cá nhân, cộng đồng tại Việt Nam và Ireland, tạo thành sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và phong cách sống của cư dân các vùng đô thị.


Triển lãm cũng trưng bày ngôi nhà ươm rau được làm từ chai nhựa tái chế đầu tiên tại Hà Nội. Đây là sản phẩm kết hợp giữa ACCD, nhóm Kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Vũ Xuân Sơn, Nguyễn Văn Âu và các bạn sinh viên tình nguyện trường Đại học Xây dựng dựa trên nguyên mẫu từ Ballymun; vật liệu được đóng góp bởi các em học sinh và các nhóm Sống Xanh Hà Nội.


Triển lãm do của các thành viên Sống Xanh, Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị(ACCD) và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức, kéo dài đến hết ngày 14/12/2013.


Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN