Khai mạc Liên hoan thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất

Sáng 2/2, Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương lần thứ nhất đã chính thức khai mạc tại Tp Hạ Long (Quảng Ninh). Liên hoan do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam , Hội Nhà Văn Việt Nam, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức.

Lễ khai mạc diễn ra với màn kéo cờ thơ dưới sự chứng kiến của đông đảo các nhà thơ đến từ 26 quốc gia, vùng lãnh thổ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tham dự liên hoan thơ. Tiếp đến, các nhà thơ quốc tế tham dự lễ dâng hương Hoàng đế - Thi sỹ Lê Thánh Tông tại chân núi Bài Thơ và thả thơ “Tiền nhân” về kỳ quan Hạ Long bên bờ Vịnh Hạ Long. Chiều cùng ngày, các đại biểu tham dự hội thảo “Thơ ca vì một Châu Á - Thái Bình Dương hoà bình - hữu nghị - hợp tác - phát triển”.

Sau hai ngày hoạt động ở Quảng Ninh, các đại biểu sẽ trở về Hà Nội tham dự các hoạt động khác của liên hoan như: tham quan làng gốm Bát Tràng và một số địa danh tại Hà Nội; Dạ hội thơ với chủ đề “Mùa xuân đất nước” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám... Liên hoan thơ Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ nhất kết thúc vào ngày 6/2.

TTXVN/ Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN