Khai mạc Hội Xuân Giáp Thìn 2024: Độc đáo 'Vũ điệu Bách Long'

Hội Xuân Giáp Thìn 2024 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam ngày 26/1.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc Hội Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đây là hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), mừng đất nước đổi mới, chào xuân Giáp Thìn. Sự kiện góp phần giới thiệu, tôn vinh giá trị những nét đẹp văn hóa truyền thống dịp Tết cổ truyền của cộng đồng 54 dân tộc.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều triển lãm, trưng bày, trong đó có tôn vinh hình ảnh con rồng - biểu tượng thiêng liêng gắn với nguồn gốc “con rồng, cháu tiên” của dân tộc Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Triển lãm gốm phù điêu “Vũ điệu Bách Long” của Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên, với 100 tác phẩm độc bản thể hiện linh vật rồng bằng gốm phù điêu, vừa tái hiện văn hóa truyền thống thuần Việt, vừa thể hiện khát vọng bình yên của con người trước sức mạnh của thiên nhiên. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Cụ thể, triển lãm “Vũ điệu Bách Long” trưng bày 100 tác phẩm độc bản, thể hiện linh vật rồng bằng gốm phù điêu, tái hiện văn hóa truyền thống thuần Việt, khát vọng bình yên của con người trước sức mạnh thiên nhiên. Triển lãm gồm 3 nội dung: Rồng đắp phù điêu trên các dáng độc bình khác nhau với nhiều kích cỡ khổ lớn. Tiếp đó là “Rồng hóa” bằng cách điệu vóc dáng qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông gắn với bốn loại cây - tùng, cúc, trúc, mai. Sau cùng là điêu khắc rồng mang thông điệp, thể hiện khát vọng bình yên, gửi gắm ước mong về những điều may mắn, tốt đẹp “thiên thời địa lợi” trong năm mới Giáp Thìn. 

Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm gốm phù điêu “Vũ điệu Bách Long”. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Tiếp đó, triển lãm tranh “Hóa Rồng” trưng bày bộ sưu tập tranh vẽ rồng trên chất liệu mo cau nhiều nhất Việt Nam của họa sỹ Hoàng Trúc; tác phẩm vẽ rồng của nhiều họa sĩ; hình ảnh rồng trên tà áo dài Việt Nam xưa và nay. “Chợ phiên di sản” trưng bày sản phẩm của các địa phương đang phát triển du lịch di sản văn hóa; thư pháp sen và rồng chào đón năm Giáp Thìn như một cách sáng tạo nhằm tôn vinh di sản văn hóa dân tộc. 

Làng nghề gốm Hương Canh (Vĩnh Phúc) trưng bày giới thiệu gốm chủ đề “Tinh hoa từ trời đất” với những sản phẩm gốm sành đặc trưng. Câu lạc bộ làng nghề Gốm sứ Giang Cao, gốm Chu Đậu (Hải Dương) trưng bày, giới thiệu sản phẩm đa dạng chủng loại, màu sắc, độc đáo từ dáng vẻ, chất men, họa tiết, hoa văn trang trí...

Chú thích ảnh
Triển lãm gốm phù điêu “Vũ điệu Bách Long” của Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Tuyên, với 100 tác phẩm độc bản thể hiện linh vật rồng bằng gốm phù điêu, vừa tái hiện văn hóa truyền thống thuần Việt, vừa thể hiện khát vọng bình yên của con người trước sức mạnh của thiên nhiên. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đặc biệt gala “Xuân ấm áp” là chương trình nghệ thuật đặc biệt nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Hội Xuân Giáp Thìn 2024 do Công ty cổ phần Tập đoàn kết nối nội dung đa phương tiện (MCN Group) tổ chức. Gala không chỉ nhằm tôn vinh những giá văn hóa truyền thống mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân, sự gắn kết sum vầy, các giá trị yêu thương mỗi dịp Tết đến Xuân về. Từ đó, mỗi người dân cùng nhìn lại quá khứ, hướng về tương lai, xây dựng một cộng đồng văn hóa mạnh mẽ. Mỗi tiết mục, mỗi nghệ sỹ biểu diễn đều góp phần kết nối cộng đồng tìm về với bản sắc văn hóa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. 

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân mở màn cho lễ khai mạc Hội Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Gala “Xuân ấm áp” được dàn dựng quy mô, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng như các ca sỹ Hồ Quỳnh Hương, Quang Lê, Bích Ngọc - Á quân Sao Mai 2015, Chu Thuý Quỳnh, nhóm hài Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Anh, nhóm hài Nghệ sỹ Ưu tú Quang Tèo, nhóm hài Lê Thị Dần... hứa hẹn mang đến một đại nhạc hội với không khí Tết rộn rã, phấn chấn đón chào năm mới. Chương trình cũng sẽ được phát sóng trên các kênh: VTVCab10, VTVCab 2, VTVCab17, VTC9 vào đêm 30 Tết (ngày 9/2).

Hội Xuân Giáp Thìn - 2024 do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra đến ngày 1/2/2024.

TTXVN/Báo Tin tức
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024: Hướng tới xây dựng thương hiệu quốc phòng Việt Nam
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024: Hướng tới xây dựng thương hiệu quốc phòng Việt Nam

Dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 22/12/2024 tại sân bay Gia Lâm, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức nhằm chia sẻ thành tựu, kinh nghiệm nghiên cứu, sản xuất, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam và các nước tham dự Triển lãm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN