Khai mạc 'Hội Xuân Bái Đính - Giáp Thìn 2024'

Ngày 15/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc “Hội Xuân Bái Đính - Giáp Thìn 2024”.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính, phát biểu Khai hội Chùa Bái Đính. Ảnh: Hải Yến/TTXVN.

Đây là lễ hội mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An trong đó có chùa Bái Đính được UNESCO công nhận, vinh danh là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Đông Nam Á với cả hai tiêu chí văn hóa và thiên nhiên.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình thỉnh chuông khai hội. Ảnh: Hải Yến/TTXVN.

Nêu lên những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa của chùa Bái Đính, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính cho biết, trước xu hướng phát triển, hội nhập của đất nước, để phát huy giá trị đạo đức, văn hóa Phật giáo và nhằm xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc cho nhân loại cũng như tỏ lòng tri ân công đức đối với các bậc tiền nhân đã có công tạo dựng đất nước, chùa Bái Đính được mở rộng, xây dựng mới trở thành biểu trưng của giá trị văn hóa, đạo đức, tập trung tinh hoa trí tuệ sáng tạo của người lao động, làm nên một trung tâm tâm linh, tín ngưỡng hoằng pháp độ sinh. Đây là nơi thỏa nguyện nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, phật tử. Đồng thời là điểm du lịch văn hóa hấp dẫn, góp phần tô điểm thêm thắng tích Phật giáo trong Quần thể Danh thắng Tràng An.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình gióng trống khai hội. Ảnh: Hải Yến/TTXVN.

Lễ hội chùa Bái Đính gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Các nghi thức được thực hiện như: Niệm Phật cầu gia hộ; thắp hương thờ Phật; lễ dâng lộc, cúng dường tưởng nhớ công đức Thánh Nguyễn Minh Không; lễ tế thần Cao Sơn và thánh Mẫu Thượng Ngàn; gióng trống, thỉnh chuông khai hội; dâng lục cúng; lễ dâng hương và cầu nguyện quốc thái dân an; múa Rồng; rước kiệu lên chùa Bái Đính cổ và các chương trình văn nghệ hát mừng mùa Xuân, Phật pháp... tạo sự vui tươi, phấn khởi, cầu mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc đến mỗi người dân, du khách.

Chú thích ảnh
Các hoạt động tại Hội Xuân Bái Đính - Giáp Thìn 2024. Ảnh: Hải Yến/TTXVN.

Chùa Bái Đính có lịch sử nghìn năm, tọa lạc trong hang động núi Đính thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn là một trong những danh lam nổi tiếng của đất Cố đô Hoa Lư, đây là nơi vua Quang Trung chọn thực hiện nghi lễ tế cờ, động viên tướng sĩ trước khi tiến ra Thăng Long đại phá quân Thanh xâm lược. Trải qua nhiều thăng trầm nhưng chùa Bái Đính cổ vẫn được tăng, ni, phật tử, nhân dân trân trọng, giữ gìn đến ngày nay và mãi mãi về sau.

Chú thích ảnh
Nhân dân nô nức trảy hội chùa Bái Đính. Ảnh: Hải Yến/TTXVN.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã gióng trống, thỉnh chuông khai hội. Các chức sắc tôn giáo, tăng, ni, phật tử, du khách thập phương thực hiện nghi lễ dâng lục cúng, dâng hương bạch Phật... cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, người dân ấm no, hạnh phúc. Hội Xuân Bái Đính - Giáp Thìn 2024 diễn ra từ nay đến hết tháng 3 âm lịch.

Thùy Dung (TTXVN)
Trồng cây con của cây Bồ Đề có tuổi thọ cao nhất thế giới tại chùa Bái Đính
Trồng cây con của cây Bồ Đề có tuổi thọ cao nhất thế giới tại chùa Bái Đính

Ngày 25/3, tại chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ đón nhánh cây Bồ đề từ Sri Lanka về trồng tại chùa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN