Khai hội Yên Tử: Đường về đất Phật nhẹ thênh thênh

Hàng vạn người đến Yên Tử trong ngày khai hội. Mặc dù rất đông, nhưng du khách vẫn được hưởng cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản khi hành hương về đất Phật.


Sáng 28/2 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Ất Mùi), Hội Xuân Yên Tử năm 2015 đã chính thức khai mạc tại Khu di tích Yên Tử (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Hàng vạn du khách thập phương đã hành hương về đất Phật tham dự ngày khai hội.


Ông Nguyễn Ngọc Thu, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí cho biết, không chỉ trong ngày khai hội, mà ngay từ những ngày đầu năm mới, mỗi ngày Khu di tích Yên Tử đón hàng vạn du khách về thăm đất Phật. Tính đến ngày khai hội, quần thể di tích danh thắng Yên Tử đã đón trên 20 vạn lượt khách về du xuân, trong đó, riêng trong ngày khai hội đón khoảng 2 vạn người.


Du khách trật tự xếp hàng lên cáp treo. Ảnh: Lê Phú.


Mặc dù trời mưa phùn, đường trơn, ướt, nhưng từ 0h ngày mùng 10 tháng Giêng, đã có nhiều đoàn du khách leo lên đỉnh chùa Đồng lễ Phật. Đến khoảng 5-6 giờ sáng ngày mùng 10, đường lên Yên Tử đã khá đông người. Đường vào khu vực nhà ga cáp treo, khu vực sân chùa Hoa Yên, dưới chân tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đều đông kín khách. Hai đường lên và xuống chùa Đồng, dòng người đi lễ Phật khá đông đúc. Tuy nhiên, khu vực trên đỉnh chùa Đồng thì luôn chật kín người, dòng người chen chúc đứng lễ Phật. Nhiều du khách cố chen vào bên trong, lấy tay hoặc dùng tờ tiền xoa bằng được vào chùa Đồng để cầu may.


Theo ghi nhận của phóng viên Tin Tức trong ngày khai hội năm nay, dù lượng du khách đến lễ chùa rất đông, nhưng tương đối trật tự, nề nếp. Dọc đường lên khu du lịch Yên Tử, rất nhiều cảnh sát cơ động thường trực, phân luồng xe lên xe xuống, nên không diễn ra tình trạng ách tắc giao thông. Đường lên cáp treo, dòng người xếp thành hai hàng ngăn nắp, trật tự, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Du khách đi lễ Phật đã phần với tâm niệm về cửa Phật, nên đa số đều chấp hành nghiêm túc hướng dẫn phân luồng giao thông, đi đúng phần đường của mình, không chen lấn… Đặc biệt, để đảm bảo không bị ách tắc đường dẫn lên chùa Đồng, BTC đã cắt cử nhân viên an ninh, tình nguyện viên đứng hướng dẫn, chỉ đường cho du khách đường lên - xuống theo đúng tuyến. Tuy nhiên, vẫn còn một số du khách cố tình không nghe theo sự chỉ dẫn, vừa đi qua chốt cán bộ an ninh một đoạn, họ lại rẽ ngang qua rừng để đi vào làn đi xuống. Đại diện cán bộ an ninh ở đây cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng phân luồng, giải thích để du khách hiểu và chấp hành, tuy nhiên, một số du khách vẫn cố tình rẽ ngang ở chỗ khác, với những trường hợp như vậy, chúng tôi cũng đành chịu”.


Trung tá Nguyễn Hoàng Đông, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Uông Bí cho biết, trong ngày khai hội, có đến hơn 5.000 lượt xe ô tô các loại vào trong khu di tích, để đảm bảo cho giao thông không bị ách tắc, lực lượng cảnh sát giao thông của huyện đã huy động toàn bộ anh em tham gia phân luồng, nhắc nhở, yêu cầu các du khách nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của BTC. Đối với những trường hợp vi phạm, lực lượng cảnh sát sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.


Về công tác vệ sinh môi trường, theo ghi nhận của phóng viên, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường được thực hiện tương đối tốt, mặc dù trời mưa, đường ướt, nhưng khá sạch sẽ, hầu như không có rác. Một số du khách thiếu ý thức thường vứt rác bên đường, hoặc vứt vào rừng cây ven đường đi, ngay lập tức đã có công nhân vệ sinh đến nhặt, dọn sạch sẽ. Hai bên đường đi lên không có tình trạng bán hàng rong, không có hiện tượng chèo kéo khách. Hiện tượng đổi tiền lẻ cũng vắng bóng.


Thiếu tá Đinh Hoàng Long, Đội trưởng đội An ninh Nhân dân thành phố Uông Bí cho biết: “Để đảm bảo việc thực hiện lễ hội văn minh, lịch sự,ngoài sự chủ động của lực lượng công an, công an thành phố Uông Bí đã huy động các ban, ngành liên quan cùng tham gia. Đặc biệt, chúng tôi đã tổ chức hướng dẫn, tập huấn công tác nghiệp vụ cho các thợ ảnh, các chủ quán bán hàng, các lái xe ôm, taxi… nếu phát hiện có những đối tượng nghi vấn đến gây rối, trộm cắp thì báo ngay với lực lượng công an để kịp thời bắt giữ đối tượng vi phạm. Chúng tôi cũng thực hiện việc ký cam kết với các nhà hàng kinh doanh trong khu vực, yêu cầu thực hiện văn hóa, văn minh lịch sự khi đón khách, không cò mồi, chèo kéo khách...”. Trả lời câu hỏi, nhiều lễ hội trong ngày khai mạc an ninh rất tốt, nhưng những ngày sau đó thì lại lỏng lẻo, thiếu tá Đinh Hoàng Long khẳng định: “Chúng tôi khẳng định luôn luôn đảm bảo công tác an ninh trật tự tốt nhất cho du khách đến với Yên Tử trong suốt thời gian diễn ra lễ hội”.


Rất nhiều du khách khi đến với Hội Xuân Yên Tử đều bày tỏ sự hài lòng, yên tâm khi hành hương về đất Phật. Ông Lê Văn Tình, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Tôi đã từng đi rất nhiều chùa, nhưng khi đến Yên Tử, tôi hoàn toàn yên tâm. Mọi người đi lễ chùa khá trật tự, nghiêm túc, dọc đường hành hương không bị chèo kéo. Đặc biệt, là không có việc treo thịt thú rừng như một số nơi khác, nên tôi thấy rất dễ chịu…”. Còn bà Nguyễn Thị Thắng, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ: "Tôi đi Yên Tử đến nay cũng 10 năm liên tục. Kể cả bây giờ tôi đã chuyển vào TP Hồ Chí Minh sinh sống, nhưng cứ đến gần ngày khai hội là tôi lại ra ngoài này để đi lễ hội chùa Yên Tử. Tôi thấy càng ngày công tác tổ chức càng tiến bộ hơn. Từ vấn đề an ninh, rồi vấn đề hướng dẫn du khách đi lại như thế nào… Kể cả ở ga cáp treo, nhân viên đón tiếp rất niềm nở. Hàng quán bán rong bây giờ cũng dẹp hết, khung cảnh chùa rất thanh bình, nên tôi rất thích, bởi thấy mình đi lễ nhưng nhẹ nhàng thanh thản, không phải chứng kiến cảnh lộn xộn, không phải chịu cảnh chèo kéo khách hàng, không lo bị chặt chém, đường đi lễ chùa cũng rất sạch sẽ…”.


Phương Lan

Về đất Phật dự khai hội xuân Yên Tử năm 2015
Về đất Phật dự khai hội xuân Yên Tử năm 2015

Lễ hội xuân Yên Tử đã chính thức khai hội tại xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), mở đầu cho chuỗi hoạt động lễ hội trong năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN