John Lennon mắc chứng cuồng ăn?

Một cuốn sách mới tiết lộ, cựu thủ lĩnh ban nhạc huyền thoại The Beatles, John Lennon mắc chứng cuồng ăn vô độ và tôn sùng đồ ăn thức uống.

John Lennon và vợ Yoko Ono tại New York tháng 8/1980. Ảnh Internet.


Theo cuốn sách “Backstage Pass VIP” của tác giả Debra Sharon Davis, Lennon thể hiện mọi dấu hiệu của rối loạn ăn uống, nhưng ông chưa bao giờ được chẩn đoán hay điều trị. Vào thời kỳ đỉnh cao của The Beatles, cân nặng của thủ lĩnh “tứ quái” đã tăng rất nhiều, nhưng khi bị bắn chết bên ngoài căn hộ của mình ở New York năm 1980, John Lennon lại ở trong tình trạng sụt cân ghê gớm.

Cuốn sách cho biết, Lennon mắc chứng tôn sùng đồ ăn và rất thích ăn bỏng gạo (Rice Crispies) phủ kem. Theo tác giả Sharon, ở ngôi nhà nào của mình, ca sĩ thành Liverpool cũng tích trữ rất nhiều đồ ăn nhẹ và phát cuồng vì thức ăn. Lennon lúc nào cũng cảm thấy đói, ông ăn nhiều nhưng lại “sợ cảm giác đầy bụng” nên thường tìm cách nôn ra sau khi ăn.

Sharon Davis giải thích rằng: “Xung quanh Lennon đều là những nghệ sĩ tài năng, họ thường uống rượu hoặc dùng ma túy, vì vậy rất khó để họ nhận ra kiểu ăn uống và nôn ọe của Lennon là bất thường”.

Cuốn “Backstage Pass VIP” khai thác nhiều chuyện đời tư của các ngôi sao nhạc rock thập niên 1960 và 1970, trong đó có cuộc phỏng vấn ca sĩ Hary Nilsson, người cho biết, ông nhận ra Lennon mắc một rối loạn về ăn uống. “Lennon từng nói anh muốn nuốt cả thế giới. Và Lennon nghĩ rằng, đó là lý do tại sao anh ấy lại mắc rối loạn kinh khủng này, lúc nào cũng thấy đói và ăn quá nhiều”, Nilsson cho biết.

Ăn uống quá nhiều là một biểu hiện của chứng cuồng ăn vô độ, một căn bệnh chủ yếu ảnh hưởng tới phụ nữ. Công nương Diana từng thừa nhận, bà mắc chứng cuồng ăn do hậu quả của tình trạng stress vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc.


Thu Hằng (Theo Telegraph)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN