Joe Cole: "Tôi thích cuộc sống ở Pháp"

Tiền vệ Joe Cole cho biết anh đang hạnh phúc tại Pháp nhưng chưa thể cam kết ở lại Lille ít nhất là tới cuối mùa giải này.




Joe Cole - Ảnh Getty


Tủ đồ của Cole tại Liverpool vẫn còn đó, và anh hoàn toàn có thể sử dụng nó khi bản hợp đồng cho mượn hết hạn vào mùa Hè. Hiện tại, tiền vệ 30 tuổi này đang cố gắng trở lại giai đoạn đỉnh cao như hồi thi đấu tại Stamford Bridge. "Đôi khi thật khó để lấy lại phong độ. Nhưng tôi hài lòng với màn trình diễn của mình tại Lille dù cần cải thiện thêm thể lực. Hy vọng tôi sẽ còn chơi tốt hơn, như khi còn thi đấu cho Chelsea", Cole nói, "Ligue 1 là giải đấu không hề dễ dàng, khắc nghiệt và rất kỹ thuật".

Chỉ mất 2 tiếng đi tàu từ CLB là Cole đã có mặt tại quê hương London. Anh vẫn duy trì thói quen đi dạo trên đường phố với vợ và cô con gái nhỏ, dù đã chuyển sang nước ngoài thi đấu. Anh đã dần hòa nhập với cuộc sống ở Pháp, dù anh vẫn cảm thấy "thật lạ" khi vô-lăng ở bên phải, các cầu thủ luôn bắt tay và hôn má mỗi khi gặp nhau buổi sáng... Nhưng tóm lại "Tôi thích không khí ở đây".

Cole còn chia sẻ về mong muốn được quay trở lại Tam Sư. HLV Fabio Capello đã phớt lờ anh kể từ sau VCK World Cup 2010. "Tôi sẽ rất sung sướng nếu được triệu tập", Cole nói về giấc mơ được chơi tại kỳ Thế vận hội 2012 diễn ra tại quê hương, "Thật vinh dự và hạnh phúc. Nhưng điều đó rất khó xảy ra". Hiện tại, Beckham, Rooney, Giggs và Owen là những cái tên hàng đầu được cân nhắc chiếm ba suất trên 23 tuổi trong đội tuyển Olympic của Vương quốc Anh.

Một ngôi sao xứ sương mù khác là David Beckham nhiều khả năng sẽ tới Pháp đầu quân cho PSG trong thời gian tới. Cole nhận xét về người đồng đội cũ tại ĐTQG: "David là cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy không còn mạnh về tốc độ nhưng lại rất kỹ thuật. Đó vẫn là một tiền vệ hàng đầu".

"Chưa bao giờ tôi đàm phán hợp đồng vào giữa mùa giải. Khi tháng Năm tới, hai bên sẽ ngồi lại với nhau. Bây giờ, tôi chỉ biết mình cùng gia đình đang rất hạnh phúc. Nếu mọi chuyện vẫn như thế, tôi sẽ ở lại", Cole cân nhắc về tương lai. Dù rằng, mọi chuyện không thể chỉ phụ thuộc vào ý kiến của anh.

Hiện tại, Lille đang phải trả hộ Liverpool 1/3 lương cho Cole (430 nghìn euro/tháng). Đó đã là số tiền khá cao so với mặt bằng chung tại sân Metropole. Rõ ràng nếu mua đứt Cole, mức đãi ngộ sẽ là rào cản lớn nhất (chưa nói đến phí chuyển nhượng) cho nhà ĐKVĐ nước Pháp.

"Vẫn còn quá sớm để đàm phán vào lúc này", HLV Rudi Garcia nói, "Nếu cái giá cuối cùng có thể chấp nhận được - đặc biệt trong trường hợp Eden Hazard được bán - mọi chuyện không thành vấn đề. Một khi chúng tôi lại giành quyền tham dự Champions Leauge, chủ tịch Seydoux sẽ sẵn sàng bỏ tiền để xây dựng một bóng lớn mạnh hơn".

Joe Cole đã ghi 3 bàn sau 12 trận cho Lille ở mùa giải này. Anh và các đồng đội sẽ có chuyến hành quân khó khăn tới sân của Toulouse rạng sáng ngày mai.


Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN