"Hừng đông phần 1" - Khó có thể bỏ qua

 Hừng đông phần 1 (Breaking dawn) tuy không phải là bộ phim xuất sắc nhưng có chất lượng nổi trội trong cả serie Chạng vạng. Dĩ nhiên, đây là tác phẩm không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích bộ tiểu thuyết cùng tên.

The Twilight Saga - Chạng vạng là một trong những serie phim kỳ lạ và mang nhiều tính đối lập nhất từ trước tới nay. Mặc dù giới phê bình lẫn đối tượng khán giả trung lập có chê bai đến đâu cũng không hề ảnh hưởng tới việc thưởng thức của các fan cuồng. Phá tan “cái dớp” phần sau thường dở hơn phần trước, các phần Chạng vạng lại hoàn toàn ngược lại. Chạng vạng cũng là một trong những serie ăn khách nhất từ trước tới nay với hơn 1 tỷ USD doanh thu riêng tại thị trường Bắc Mỹ.

1. Đáp ứng nhu cầu của số đông khán giả hâm mộ, hãng Summit Entertainment đã tách Breaking dawn - Hừng đông làm hai phần. Đây thực chất chỉ là chiêu bài của các nhà sản xuất nhằm thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Mối tình giữa Edward (Robert Pattinson) và Bella (Kristen Stewart) đã đi vào giai đoạn quyết định. Đám cưới trong mơ của hai người kết thúc bằng kỳ nghỉ trăng mật đầy lãng mạn trên một hòn đảo ngoài khơi thành phố Rio de Janeiro. Cái thai đến quá nhanh khiến cuộc sống hậu hôn nhân của Edward và Bella lâm vào khủng hoảng. Theo truyền thuyết cổ xưa, đứa con trong bụng Bella, sản phẩm giữa con người và ma cà rồng, chính là mối hiểm họa khó lường của nhân loại.




2. Như một cái dớp tại Hollywood, đối với những phim nhiều phần, phần sau thường dở hơn phần đầu. Hiếm có trilogy (tạm hiểu là phim bộ ba) nào mà chất lượng tất cả các phần lại đồng đều như Indiana Jones, Star Wars (bộ gốc), The Lord of the rings... Trường hợp của The Twilight Saga lại diễn ra hoàn toàn ngược lại. Tuy không thể coi là hay nhưng từ New Moon sang Eclipse rồi Breaking dawn, chất lượng đã được cải thiện đáng kể.

Đối với Hừng đông, người xem có thể dễ dàng nhận thấy bộ phim cũng được chia làm hai phần nội dung chính khá rõ rệt. Đầu phim, đạo diễn Bill Condon gây ức chế cho người xem bằng những trường đoạn lê thê về cuộc sống hôn nhân của Edward và Bella. Rất nhiều cảnh thừa thãi khiến khán giả vừa buồn ngủ vừa bực mình. Chỉ đến khi hai người quay về nhà đối mặt với cái thai và chuẩn bị cho cuộc chiến với bộ tộc người sói bộ phim mới trở nên kịch tính hơn. Đạo diễn Bill Condon thể hiện hết sức xuất sắc ở trường đoạn cuối. Đây có thể coi là một trong những trường đoạn hay nhất từ trước tới nay trong serie. 

 
Hừng đông phần 1 (2011)

Đạo diễn: Bill Condon
Diễn viên: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner
Thể loại: Phiêu lưu/Tâm lý

Điều thay đổi dễ nhận thấy trong Hừng đông so với ba phần trước chính là sự trưởng thành của bộ ba nhân vật chính. Không còn mối tình ngây thơ, lãng mạn như hồi học sinh trung học, không còn sự phân vân lựa chọn, ghen tuông bồng bột như trước đây. Thay vào đó, bộ phim chủ yếu tập trung vào cuộc hôn nhân gia đình giữa Edward và Bella, cách họ cùng vượt qua khó khăn.

Một yếu tố khác có sự cải thiện đáng kể đó là phần quay phim. Nhà quay phim Guillermo Navarro (từng đoạt giải Oscar với Pan’s Labyrinth đầu năm 2006) đã hoàn thành vai trò của mình quá xuất sắc khiến không chỉ các fan hâm mộ serie phim này hài lòng mà ngay cả các khán giả trung lập cũng phải giật mình kinh ngạc. Đặc biệt là trường đoạn Bella tưởng tượng về lễ cưới và trường đoạn lễ cưới chính thức diễn ra được quay đẹp đến mê hồn. Bên cạnh đó, phần âm nhạc cuồn hút cũng bổ trợ hiệu quả cho bộ phim.

Hừng đông phần 1 tuy không phải là bộ phim xuất sắc nhưng có chất lượng nổi trội trong cả serie. Dĩ nhiên, đây là tác phẩm không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích bộ tiểu thuyết cùng tên.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

 
Những điều có thể bạn chưa biết:

- Hừng đông phần 1 có kinh phí sản xuất cao nhất (110 triệu USD) trong serie Chạng vạng.

- Tính cho tới thời điểm hiện tại, bộ phim đã thu về 249 triệu USD riêng tại Bắc Mỹ. Nếu tính cả những thị trường khác trên thế giới, tổng doanh thu toàn cầu của Hừng đông phần 1 đã lên tới con số 594 triệu USD.

- Hừng đông phần 2 sẽ ra mắt vào ngày 16/11/2012 tại Bắc Mỹ.
 


Theo thethaovanhoa.vn
"Hừng đông" chưa tắt
"Hừng đông" chưa tắt

Cuối tuần qua, "Hừng đông"- phần cuối của xêri phim nổi tiếng về câu chuyện tình lãng mạn giữa người và ma cà rồng, vẫn tiếp tục chứng tỏ thế thượng phong của mình tại các rạp chiếu bóng Bắc Mỹ khi ba tuần liên tiếp trở thành bộ phim "hút" được nhiều tiền túi của khán giả nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN