Hơn 200 nghệ sĩ tham gia 'đại tiệc' nghệ thuật xuyên quốc gia

Hơn 200 nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam sẽ trình diễn 12 chương trình nhạc kịch, hòa nhạc thính phòng, giao hưởng và múa đương đại tại khán phòng Nhà hát TP Hồ Chí Minh từ 19 - 27/8.

Đây là liên hoan nghệ thuật xuyên quốc gia có tên gọi “Giai điệu mùa thu” năm 2017 do Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức định kỳ hai năm một lần.


Theo ông Trần Vương Thạch, Giám đốc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh, đây là liên hoan duy nhất về các lĩnh vực nghệ thuật giao hưởng, thính phòng, nhạc kịch, vũ kịch tại TP Hồ Chí Minh nhằm giải tỏa “cơn khát” cho những trái tim yêu nghệ thuật cổ điển. Liên hoan năm nay thu hút hơn 200 nghệ sỹ, tài năng đến từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh, Nhạc viện Thành phố và các đoàn nghệ thuật của các nước như Hoa Kỳ, Nga... Các nghệ sĩ này sẽ cùng tham gia trình diễn 12 chương trình đặc sắc của Việt Nam và thế giới.

Ông Trần Vương Thạch, Giám đốc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh cho biết thông tin của Liên hoan Giai điệu mùa Thu năm 2017.

Đây cũng là lần đầu tiên vở nhạc kịch opera “Con dơi” (nhà soạn nhạc Johann Strauss) nổi tiếng thế giới sẽ ra mắt khán giả Việt Nam và mở màn cho Liên hoan năm nay. Vở nhạc kịch này do đạo diễn David Hermann, nhạc trưởng Askan Geislers, nhạc trưởng và dàn dựng hợp xướng Trần Nhật Minh phối hợp thực hiện, hứa hẹn là sự kết hợp đầy hấp dẫn giữa phong cách âm nhạc Âu - Á. Nội dung vở nhạc kịch này cũng khá hài hước, vui nhộn, được các nghệ sĩ hát bằng tiếng Đức và thoại bằng tiếng Việt, sẽ tăng thêm sự gần gũi, giúp khán giả Việt Nam hiểu hơn về nghệ thuật âm nhạc hàn lâm thế giới.


Trong các đêm tiếp theo, khán giả được thưởng thức các chương trình như: Hòa nhạc với các tài năng trẻ Nga, hòa nhạc Đêm nhạc thính phòng Pháp, hòa nhạc các tài năng trẻ Việt Nam… Đây cũng là năm đầu tiên nghệ sĩ piano nhỏ tuổi nhất chỉ mới 12 tuổi là Nguyễn Lan Anh và tài năng violin Trần Lê Quang Tiến (14 tuổi) tham gia, sẽ góp phần mang màu sắc mới, tươi trẻ hơn cho chương trình. Ngoài ra, Liên hoan năm nay còn giới thiệu đến khán giả chương trình Hòa nhạc Guitar cổ điển do nhóm Saigon Guitar Quartet cùng các nghệ sĩ khách mời quốc tế đến biểu diễn.


Cũng tại chương trình, khán giả có dịp thưởng thức đêm hòa nhạc thính phòng “Tám mùa” và đêm hòa nhạc Gala “Hành trình âm nhạc châu Âu”, quy tụ những nhạc công thượng thặng nhất của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và quốc tế, trong đó các Nghệ sĩ ưu tú Bùi Công Duy, Vũ Việt Chương, Trần Hữu Quốc và Gregory Lee sẽ đảm nhiệm phần solo.


Ở lĩnh vực múa đương đại là tác phẩm “Đi qua tình yêu” sẽ do 2 biên đạo múa Nguyễn Phúc Hải và Nguyễn Phúc Hùng biên đạo, với sự trình diễn của các nghệ sĩ ballet trẻ như: Trần Hoàng Yến, Nguyễn Thu Trang, Phan Tiểu Ly, Sùng A Lùng…


Kết thúc liên hoan, khán giả được trải nghiệm âm nhạc kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới như: Brahms, Smetana, Tchaikovsky qua sự biểu diễn của cello lừng danh Ulrich Horn (Đức), nghệ sĩ violin Hoàng Tuấn Cương (Đức) và nhạc trưởng Lê Phi Phi (Macedonia)…


Liên hoan nghệ thuật “Giai điệu mùa thu” được tổ chức nhằm giới thiệu những tài năng trẻ Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài và có những thành tích nổi bật đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật tại Việt Nam. Sau 10 lần tổ chức, sự kiện đã trở thành đại tiệc nghệ thuật đỉnh cao xuyên quốc gia với quy mô ngày càng mở rộng, thu hút những tài năng xuất sắc tại Việt Nam và quốc tế tham gia.


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Triển lãm Nghệ thuật Kohler Bold. Art.
Triển lãm Nghệ thuật Kohler Bold. Art.

Từ 12/8/2017, Triển lãm Nghệ thuật Kohle Bold. Art. với chủ đề “Đa văn hóa” sẽ chính thức mở cửa cho công chúng thưởng lãm tại Nhà Triển Lãm, 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN