Hơn 1 triệu bạn đọc đến Hội sách TPHCM

Sau một tuần diễn ra sôi nổi với hàng loạt hoạt động bổ ích, Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 đã chính thức khép lại vào tối 27/3.

Độc giả tham quan chọn mua sách. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.

Ông Trương Văn Hiền, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trưởng Ban tổ chức cho biết, hội sách ngày càng được các đơn vị xuất bản, phát hành quan tâm tham gia, không chỉ vì mục tiêu kinh doanh, mà đây còn là dịp giao lưu hợp tác, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm mới.


Tính chuyên nghiệp của hội sách ngày càng được nâng cao, hội sách lần này không chỉ là ngày hội lớn của ngành xuất bản - phát hành cả nước, mà đã trở thành một sự kiện văn hóa lớn của người dân thành phố. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.


Theo Ban tổ chức, hội sách lần này đón hơn 1 triệu lượt bạn đọc (tăng hơn 20% so với hội sách lần 8 - 2014); tổng doanh thu đạt hơn 50 tỷ đồng (tăng hơn 30% so với hội sách lần 8 - 2014). Các đơn vị đạt doanh thu cao tại hội sách lần này có thể kể đến như Fahasa, Tiki, Đông A, Phương Nam, Vina Book, Văn Lang, Nhã Nam, Nhà xuất bản Trẻ, Alpha Book, First News.

Top 10 tựa sách bán chạy nhất tại hội sách lần này, gồm: Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng, tác giả Nguyễn Nhật Ánh; Thương mấy cũng là người dưng, tác giả Anh Khang; Trên đường băng, tác giả Tony buổi sáng; Madam Nhu – Trần Lệ Xuân – Quyền lực bà rồng (sách dịch); Nhà giả kim (sách dịch); Sẽ có cách đừng lo, tác giả Hamlet Trương; 12 cách để yêu, tác giả Hamlet Trương; Thỏ bảy màu – Timeline của tui có gì, tác giả Huỳnh Thái Ngọc; Cà phê cùng Tony, tác giả Tony buổi sáng; Đắc nhân tâm (sách dịch).


Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 - 2016 với chủ đề “Sách – văn hóa – hội nhập và phát triển” diễn ra từ 21-27/3 thu hút sự tham gia của 172 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách trong và ngoài nước tham gia với hơn 710 gian hàng, trong đó có 36 nhà xuất bản nước ngoài. Hội sách giới thiệu tới độc giả khoảng 300.000 tên sách với 30 triệu bản in.


Thu Hoài (TTXVN)
Giảm giá tới 50% tại Hội sách TP.HCM
Giảm giá tới 50% tại Hội sách TP.HCM

Từ ngày 21-27/3, tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ diễn ra Hội sách TP.HCM lần thứ 9 với hơn 30.000 tên sách được trưng bày và giảm giá từ 10-50%. Đây là ngày hội sách lớn do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Công ty CP Phát hành sách TP phối hợp cùng tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN