Hội tụ các loại hình rối tại Hà Nội

Lễ khai mạc “Liên hoan múa rối Quốc tế Hà Nội 2015” diễn ra tối 10/10, như một hoạt động chào mừng kỷ niệm 61 năm giải phóng Thủ đô. Nhưng trên hết, đây là cơ hội để các nghệ sĩ rối Việt Nam và Quốc tế được giao lưu, tìm hiểu về sự phong phú, đa dạng của nghệ thuật rối. Và đây cũng là cơ hội để khán giả Thủ đô được xem những vở rối mới tinh vừa được dàn dựng của 12 đoàn rối đến từ 10 quốc gia: Anh, Nga, Bỉ, Đức, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào, Philippines và Việt Nam.


“Liên hoan múa rối Quốc tế Hà Nội 2015” diễn ra từ ngày 10-16/10, tại Hà Nội, với không gian biểu diễn rộng lớn, gồm các sân khấu: Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát chèo Kim Mã, Nhà hát Quân đội, Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Âu Cơ, Rạp Khăn quàng đỏ (Cung thiếu nhi Hà Nội, rạp Tuổi trẻ, rạp Hồng Hà và Nhà hát múa rối Việt Nam; nhằm giúp cho công chúng Thủ đô có nhiều cơ hội để thưởng thức các tiết mục rối đặc sắc. 18 tiết mục biểu diễn của 12 đoàn rối đến từ 10 quốc gia sẽ liên tục làm “nóng” các sân khấu này.

Tiết mục mở màn liên hoan do các nghệ sĩ Nhà hát múa rối Việt Nam biểu diễn.Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Đoàn Nga với thành phần chính là các nghệ sĩ của Nhà hát rối bóng Moscow, đoàn Đức với các nghệ sĩ của Nhà hát rối bóng… mang tới Liên hoan (LH) những tiết mục đặc sắc của rối bóng. Ba đoàn múa rối của Việt Nam là Nhà hát múa rối Việt Nam, Nhà hát múa rối Thăng Long và đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng, mang đến các tiết mục rối nước và rối cạn đặc sắc. Bên cạnh đó là các tiết mục rối que, rối dây, rối tay, rối đen, rối mặt nạ… trong đó có những loại hình rối mà các khán giả Việt Nam chưa từng được xem. Đặc biệt, tất cả các tiết mục biểu diễn tại LH đều là những tiết mục vừa được dàn dựng, chưa từng tham gia các LH trước đây. “Bản thân các đoàn rối tham gia LH lần này cũng là những đoàn rối lần đầu tiên tới với LH, trừ đoàn Lào, vì vậy, sự mới mẻ, độc đáo của các tiết mục biểu diễn sẽ là điều đặc sắc của LH. Bên cạnh đó, do các đoàn tham dự LH đều là các đoàn mới, nên sẽ là cơ hội cho các nghệ sĩ Việt Nam có thể giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm”, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức LH chia sẻ.

Là đoàn duy nhất lần thứ hai tham gia LH, nghệ sĩ Viengthong Chanthavong - Đoàn múa rối quốc gia Lào cho biết, màn trình diễn của các nghệ sĩ đoàn múa rối quốc gia Lào tại LH lần này sẽ kéo dài trong 25 phút, với 7 tiết mục, tập trung giới thiệu cho khán giả và bạn bè quốc tế về nghệ thuật, văn hóa và truyền thống đặc sắc của đất nước Triệu Voi. "Nghệ sĩ Vanhsy Soukchaleune - Trưởng đoàn múa rối quốc gia Lào cho biết: "Liên hoan trước, chúng tôi mang tới vở kịch có tên gọi là “Mahasỉn”, còn lần này chương trình biểu diễn có tên gọi “Lào Lạn xạng- Lào - Đất nước Triệu Voi". Chương trình gồm nhiều tiết mục nhỏ khác nhau, qua đó chúng tôi muốn giới thiệu đến mọi người nghệ thuật múa rối của Lào, để bạn bè các nước biết đến sự độc đáo của múa rối Lào thông qua các con rối làm từ vật liệu tái chế, cùng với biểu tượng hoa chămpa như trong tiết mục “Hoa Chămpa”… Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn được học hỏi kinh nghiệm của các đoàn tham dự liên hoan, đặc biệt là muốn các bạn Việt Nam giúp đỡ trong kỹ thuật biểu diễn nghệ thuật rối nước", nghệ sĩ Viengthong Chanthavong khẳng định.

Liên hoan múa rối quốc tế lần Hà Nội 2015 là LH rối quốc tế lần thứ 4 được tổ chức; gồm 18 chương trình của 12 đơn vị trong và ngoài nước tham dự, với nhiều thể loại và hình thức như: rối nước, rối que, rối tay, rối đen, rối bóng, rối mặt nạ… Theo Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên, LH là ngày hội sáng tạo, đua tài của các nghệ sĩ múa rối trong nước và quốc tế, hứa hẹn đem đến cho khán giả những chương trình biểu diễn công phu và sáng tạo.

Là nước chủ nhà, nên các đoàn rối của Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị rất công phu các tiết mục rối để “so tài” với bạn bè quốc tế. Nhà hát múa rối Việt Nam mang tới LH 3 vở rối: Rối cạn “Tôn Ngộ Không”, rối nước “Chuyện tình Dạ trạch” và vở “Vũ điệu hoa quỳnh”. Nhà hát múa rối Thăng Long (đơn vị của Hà Nội) biểu diễn 3 vở : Rối cạn “Hào quang từ quá khứ”, “Trái tim người mẹ” và rối nước “Bay lên từ mặt nước”. Còn đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng mang tới vở “Đảo giấu vàng”.

Trong đó, vở rối cạn “Hào quang từ quá khứ”, gồm các trích đoạn “Thạch Sanh”, “Tấm Cám”, “Thánh Gióng”… của Nhà hát múa rối Thăng Long được chọn biểu diễn trong đêm khai mạc 10/10, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng. “Tất cả những vở diễn của các đoàn tham dự LH đều được dàn dựng mới tinh, nhằm tăng cường số lượng tiết mục rối để phục vụ công chúng trong và sau LH”, đại diện BTC cho biết.

Cũng theo đại diện BTC, sau khi kết thúc LH, các đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ nán lại và cùng các đoàn rối của Việt Nam tham gia chuyến lưu diễn phục vụ khán giả vùng đồng bằng Bắc Bộ - chiếc nôi của rối Việt Nam, gồm các tỉnh như Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc… nhằm giới thiệu rộng rãi về nghệ thuật rối quốc tế đặc sắc, mang tới cho khán giả cơ hội thưởng thức những loại hình rối đa dạng, phong phú.

AM
Cơ hội xem rối quốc tế và nghe cải lương từ mọi miền đất nước
Cơ hội xem rối quốc tế và nghe cải lương từ mọi miền đất nước

Cục NTBD tổ chức Liên hoan múa rối Quốc tế lần thứ 5 và Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN