Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đón Lễ Phật đản 2014

Hoà chung với không khí Lễ Phật đản thế giới và chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2014 (Vesak 2014), Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản ngày 4/5 đã long trọng tổ chức Lễ Phật đản tại chùa Nisshinkutsu ở thủ đô Tokyo.

Các chư tăng ni và phật tử cùng hướng về tam bảo tụng kinh và chuẩn bị cho nghi lễ tắm Phật.


Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng, các cán bộ nhân viên sứ quán và hàng trăm bà con kiều bào ta hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản cùng tham dự buổi lễ. Mở đầu buổi lễ, sư cô Thích Tâm Trí tại chùa Nisshinkutsu đã đàm đạo với các phật tử và quan khách tham dự buổi lễ về lịch sử hình thành đạo Phật, sự ra đời của đức Phật, ý nghĩa của ngày Phật đản cùng những triết lý nhà Phật.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cho rằng Lễ Phật đản không chỉ là ngày hội của các phật tử mà còn là dịp để bà con kiều bào ta tại Nhật Bản có điều kiện gặp gỡ và gắn kết cộng đồng. Đại sứ gửi lời chúc đến toàn thể chư vị tăng ni, phật tử và bà con luôn có một cuộc sống an lạc, tốt đời đẹp đạo và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản ngày một lớn mạnh.

Trụ trì chùa Nisshinkutsu, Hoà thượng Yoshimizu Daichi, bày tỏ vui mừng vì sự ra đời và hoạt động ngày càng tích cực của Hội phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đồng thời gửi lời chúc tốt lành đến bà con người Việt và các chư vị Phật tử có mặt tại chùa.


Trong không khí trang nghiêm, trụ trì chùa Nisshinkutsu, Đại lão hoà thượng, Yoshimizu Daichi đã gửi lời chúc tốt lành đến bà con người Việt và các chư vị Phật tử có mặt tại chùa. Hoà thượng Daichi bày tỏ vui mừng vì sự ra đời và hoạt động ngày càng tích cực của Hội phật tử Việt Nam tại Nhật Bản và nguyện sẽ hết lòng hỗ trợ cho Hội phát triển ngày một vững mạnh hơn, góp phần quan trọng cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản.

Phần cuối của Lễ phật đản là nghi lễ tắm Phật, một trong những nghi lễ trang trọng và linh thiêng nhất của ngày Phật đản. Theo lý giải của sư cô Thích Tâm Trí, tắm Phật mang một ý nghĩa sâu xa là gột rửa tâm ý, cốt để con người ta hướng thiện. Do vậy, người thực hiện nghi lễ phải đạt được 3 điều, đó là không làm điều ác, phải làm việc thiện và tâm ý trong sạch.

Chùa Nisshinkutsu là ngôi chùa Nhật Bản nhưng từ lâu đã là nơi để các Phật tử, bà con kiều bào, Tăng ni sinh Việt Nam thường xuyên lui tới nhờ vai trò tích cực của sư cô Thích Tâm Trí trong hoạt động Phật sự và cộng đồng.


Trả lời phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, sư cô Thích Tâm Trí bày tỏ xúc động khi có rất nhiều bà con đến chùa Nisshinkutsu tham dự lễ đức Phật đản sinh phật lịch năm 2558. Theo sư cô, việc có nhiều bà con Phật tử tham dự buổi lễ cho thấy truyền thống quý báu của người Việt Nam đó là “dù ra nước ngoài, sống xa quê hương nhưng vẫn không quên cội nguồn”.

Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận là thành viên chính thức trong năm 2013. Trong năm 2013, ngoài đạo tràng ở Tokyo, Hội cũng đã mở thêm hai đạo tràng tại Kumagaya và Hamamatsu. Năm 2014, Hội sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự để mở rộng hoạt động nhằm tăng cường giúp đỡ cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Các phật tử đạo tràng Tokyo thực hiện nghi lễ tắm Phật.


Theo quan niệm của nhà Phật, tắm Phật mang một ý nghĩa sâu xa là gột rửa tâm ý, giúp con người hướng thiện.




Tin, ảnh: Hữu Thắng


Cung tiến tượng Phật ngọc cho chùa Trường Sa Lớn
Cung tiến tượng Phật ngọc cho chùa Trường Sa Lớn

Trong chuyến ra thăm Trường Sa, Đoàn đại diện chùa Tùng Vân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cung tiến pho tượng Phật ngọc Quan Thế âm Bồ tát cho chùa Trường Sa Lớn, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN