Hội nghị tôn vinh nghệ nhân, chủ nhà vườn sinh vật cảnh

Ngày 3/12/2015 tới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đồng chủ trì tổ chức “Hội nghị tôn vinh Nghệ nhân, Chủ nhà vườn Sinh vật cảnh Việt Nam tiêu biểu năm 2015”, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.


Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bộ Canh nông.


Tham dự Hội nghị có khoảng 200 nghệ nhân, doanh nhân, chủ trang trại, nhà vườn sinh vật cảnh tiêu biểu trong toàn quốc; các nhà khoa học, các nhà quản lý đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Hội Sinh vật cảnh (SVC) địa phương; các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, báo chí.


Hội nghị nhằm tôn vinh những tập thể cá nhân, những điển hình tiên tiến trong phong trào phát triển kinh tế sinh vật cảnh gắn với vấn đề Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn và Đô thị sinh thái; có nhiều thành tích tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới và Đề án tái cấu trúc ngành nông nghiệp.


Hội nghị sẽ bao gồm các hoạt động: Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển Sinh vật cảnh với vấn đề Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân và Đô thị sinh thái”; thăm quan "Mô hình sản xuất hoa cây cảnh xã Xuân Quan huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên" và "Mô hình sản xuất hoa cây cảnh ứng dụng công nghệ cao tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoa cây cảnh (Viên Rau quả)"; “Lễ tôn vinh Nghệ nhân, Chủ nhà vườn Sinh vật cảnh Việt Nam tiêu biểu năm 2015”. Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, cơ quan ngôn luận của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam được giao tổ chức Hội nghị và Hội thảo trên.


Được thành lập từ năm 1989, đến nay Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đã có bước phát triển lớn mạnh với 300.000 hội viên, 5.320 chi hội, 5.500 doanh nghiệp, HTX, trang trại và hơn 110.000 gia trại, nhà vườn sinh vật cảnh, giải quyết việc làm thường xuyên cho 1.500.000 lao động và trên 2.000.000 lao động thời vụ, góp phần hình thành trên cả nước hàng chục ngàn ha chuyên canh hoa cây cảnh; hình thành những vùng sản xuất hoa cây cảnh hàng hóa tập trung sử dụng công nghệ cao phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi.


PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN