Hội Gióng đền Sóc Sơn tưng bừng khai hội

Sáng 13/2 (tức ngày mùng 6 Tết Bính Thân), hàng vạn du khách đã đổ về khu di tích đền Gióng tham dự Lễ khai hội Gióng đền Sóc năm 2016, tưởng nhớ vị Thánh đánh giặc Ân Phù Đổng Thiên Vương. Do thực hiện tốt công tác tổ chức, Hội Gióng năm nay diễn ra an toàn, không xảy ta tình trạng bạo lực như năm trước.

Từ sáng sớm, các thôn làng tham gia lễ hội có mặt tại khu di tích đền Sóc, chuẩn bị các nghi lễ dâng lễ phẩm tế thánh. Sau bài văn tế của chủ lễ, dân làng tám thôn thuộc 6 xã của huyện Sóc Sơn đã rước vật phẩm vào tế lễ, gồm: Thôn Vệ Linh (xã Phù Linh) rước giò hoa tre; thôn Phù Mã (xã Phù Linh) rước ngựa sắt; thôn Dược Tượng (xã Tiên Dược) rước voi chiến; thôn Xuân Tảo (xã Xuân Giang) rước cỏ voi; thôn Xuân Tàng (xã Bắc Phú) rước nữ tướng; thôn Xuân Dục (xã Tân Minh) rước cầu húc; thôn Đức Hậu xã Đức Hòa rước ngà voi và thôn Đan Tảo (xã Tân Minh) rước trầu cau. 

Thôn Vệ Linh rước giò hoa tre tế lễ tại đền Thượng.

Sau khi tế lễ, các vật phẩm được rước xuống đền Hạ, đền Mẫu để tạ lễ. Trong số các vật phẩm đưa rước tại hội Gióng ở đền Sóc, phần rước giò hoa tre và rước trầu cau luôn sôi động và được mong chờ nhất, bởi nghi thức “cướp lộc thánh” theo phong tục từ xưa đến nay. 


Lễ hội Gióng ở đền Sóc năm 2016 diễn ra khá an toàn, không còn tình trạng bạo lực, xô xát giữa người hành lễ và du khách. Sau khi dâng vật phẩm và thực hiện lễ tế thánh ở đền Thượng, giò hoa tre của thôn Vệ Linh (xã Phù Linh) đã được rước xuống sân đền Hạ tạ lễ, khi hiệu lệnh “tán lộc” hô lên, người dân và du khách mới xông vào cướp lộc. 

Năm nay là năm hiếm hoi đoàn rước trầu cau an toàn đến sân đền Mẫu.

Năm nay là một trong những năm hiếm hoi, đoàn rước trầu cau của thôn Đan Tảo xã Tân Minh bảo vệ được an toàn vật phẩm của mình xuống đến sân đền Mẫu tạ lễ. Năm ngoái, kiệu trầu cau đã bị người dân cướp sạch ngay sau khi ra khỏi sân đền Thượng, nhìn rất phản cảm.


Tuy nhiên, dù bảo vệ thành công đoàn rước giò hoa tre xuống đến sân đền Hạ, và đoàn rước trầu cau xuống sân đền Mẫu, nhưng trong quá trình tranh cướp lộc cũng không tránh khỏi tình trạng chen lấn, xô đẩy, thậm chí còn làm đổ cả lư hương. 

Rước voi chiến của thôn Dược Tượng.


Ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, Trưởng ban Tổ chức lễ hội Gióng đền Sóc Sơn cho biết: “Để đảm bảo công tác tổ chức lễ hội, huyện Sóc Sơn đã tổ chức tuyên truyền nhân dân các đoàn rước tham gia lễ hội nâng cao ý thức trách nhiệm, đặc biệt có thái độ hòa nhã, thân thiện, đặc biệt không sử dụng gậy gộc, vũ khí bảo vệ đoàn rước, chống tình trạng bạo lực xảy ra trong nghi thức cướp lộc. Một mặt, huyện tăng cường lực lượng an ninh, thanh niên tình nguyện hỗ trợ các đoàn rước đảm bảo việc rước lộc, hạ lễ, tổ chức cướp lộc cho nhân dân đúng kịch bản, an toàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để nhân dân, du khách tham gia lễ hội hiểu đúng về tục cướp lộc trong lễ hội đền Sóc…”.


Đại diện BTC cho biết, lễ hội Gióng đền Sóc Sơn diễn ra đến hết ngày 15/2 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch), với nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc, thi đấu thể dục thể thao và các trò chơi dân gian trong khu vực lễ hội như biểu diễn nghệ thuật, võ thuật, vật, tổ chức các trò chơi dân gian, giải bóng chuyền…

Phương Lan
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN