Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc 2023

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự Lễ phát động.

Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và các đại biểu tham quan trưng bày sách tại buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại Lễ phát động, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý cho biết, văn hóa đọc là thành tố rất quan trọng mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện qua các thời kỳ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên, học viên luôn nỗ lực gìn giữ, bồi đắp. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, đồng thời thiết thực thực hiện chủ trương của Đảng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1900-KH/HVCTQG ngày 13/4/2023 về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong hệ thống Học viện.

Chú thích ảnh
PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động phong trào đọc sách trong cán bộ, học viên, sinh viên của Học viện. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ông Dương Trung Ý nhấn mạnh: Các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến và triển khai chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ phát động phong trào đọc sách trong cán bộ, học viên, sinh viên của Học viện. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu, quảng bá các xuất bản phẩm hay, có giá trị khoa học và thực tiễn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Qua đây, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong hệ thống Học viện về vai trò của sách và phát triển văn hóa đọc. Đây là hoạt động thiết thực góp phần tạo lập và xây dựng không gian văn hóa trường Đảng; xây dựng môi trường trao đổi học thuật, lý luận chính trị đổi mới, sáng tạo.

Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra giới thiệu, tuyên truyền nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các xuất bản phẩm gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các hoạt động trao đổi sách.

Việt Đức (TTXVN)
Bình Dương: Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam hoạt động trên phố đi bộ
Bình Dương: Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam hoạt động trên phố đi bộ

Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, tối 20/4/2023, tại phố đi bộ và chợ đêm Bạch Đằng, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN