Hoa hậu Vênêxuêla đăng quang Hoa hậu thế giới 2011

Chiếc vương miện hoa hậu thế giới năm 2011 (Miss World 2011) – năm thứ 60 của sự kiện danh giá này, đã chính thức có chủ. Tại cuộc thi hoa hậu thế giới vừa kết thúc ở thủ đô Luân Đôn của Anh, hoa hậu Vênêxuêla Ivian Sarcos đã xuất sắc vượt qua 121 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới để giành vương miện hoa hậu.

Hoa hậu Thế giới 2010 Alexandria Mills trao vương miện cho Hoa hậu Vênêxuêla - người giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2011. Ảnh: AFP/TTXVN


Tân Hoa hậu thế giới Ivian Sarcos năm nay 22 tuổi, với chiều cao 1m 80. Cô đã xuất sắc vượt qua các thí sinh năm nay nhờ vẻ đẹp trời phú và khả năng ứng xử thông minh. Với chiến thắng này, Ivian Sarcos đã trở thành Hoa hậu thứ 6 của Vênêxuêla đoạt vương miện hoa hậu thế giới.

Hai hoa hậu Gwendoline Gaelle Sandrine Ruais người Philíppin và Amanda Vitoria Vilanova Perez người Puêtô Ricô lần lượt đoạt danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2.

Ngoài các danh hiệu chính, các giải thưởng phụ trong cuộc thi hoa hậu lần này cũng đã được trao cho các người đẹp, trong đó danh hiệu Hoa hậu Thể thao thuộc về Hoa hậu Cộng hòa Đôminica, Hoa hậu Biển thuộc về Hoa hậu Anh, Hoa hậu Thời trang thuộc về người đẹp Kadắcxtan. Giải thưởng Hoa hậu Nhân ái được chia sẻ cho 2 hoa hậu người Gana và Inđônêxia.

Trong khi đó, tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International) vừa kết thúc ở thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, Hoa hậu Êcuađo Fernanda Cornejo đã giành vương miện hoa hậu. Ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về các hoa hậu người Vênêxuêla và Mông Cổ.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN