HLV Villas-Boas: Không khó để sửa chữa hàng phòng ngự Chelsea

HLV Andre Villas-Boas cho rằng không cần phải tiến hành một cuộc cải tổ ở hàng phòng ngự Chelsea vì vấn đề này giải quyết rất “dễ dàng”.

Trong thời gian qua, những sai lầm của Chelsea đã khiến đội bóng này trả giá bằng những trận hòa liên tiếp và mới đây, trên sân nhà Stamford Brdige, Chelsea còn để thua Aston Villa. Chính vì vậy, Chelsea đang rất cần phải tiến hành một cuộc cải tổ ở hàng phòng ngự để cải thiện phong độ trong thời gian tới, nếu muốn trở lại nhóm bốn đội dẫn đầu. Phát biểu về vấn đề hiện nay ở hàng phòng ngự Chelsea, HLV Villas-Boas lại tỏ vẻ chẳng quan tâm: “Tôi không nghĩ hàng phòng ngự cần thêm sự bảo vệ nào. Nếu cần phải sửa chữa gì, chúng tôi cần lấy lại sự tự tin trong cách tổ chức phòng ngự. Đó là vấn đề đơn giản khi chúng tôi đang có những cầu thủ phòng ngự chất lượng. Còn với Gary Cahill, thương vụ đó đang diễn ra”.

HLV Villas-Boas


Dù chiến lược gia người Bồ có những phát biểu không quá nghiêm trọng về hàng phòng ngự Chelsea song trên thực tế, đội bóng này đã hứng chịu 16 bàn thua trên sân nhà mùa này, hơn cả 10 mùa giải vừa qua, trong khi mới chỉ giành được một trận sạch lưới trên sân nhà. Ngoài ra, sân nhà Stamford Bridge cũng không còn là “Pháo đài” của Chelsea trong mùa năm nay khi đội bóng của Villas-Boas đã nhiều lần làm cổ động nhà thất vọng.

HLV Villas-Boas cho biết thêm: “Chúng tôi rất muốn đáp trả niềm tin của cổ động viên. Họ đã rất tuyệt vời trong tháng 12 vừa qua. Các cổ động viên có quyền thể hiện sự thất vọng của họ. Họ biết họ có thể tạo ra sự khác biệt và chúng tôi cần họ. Đây không phải là những lời xin lỗi. Điều chúng tôi cảm thấy tiếc nuối chính là chuỗi bốn trận đấu vừa qua, chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng. Nếu có một tháng 12 tốt hơn, có lẽ chúng tôi đang cạnh tranh ngôi vô địch”.

Và nếu tận dụng tốt chuỗi trận vừa qua, trong khi cả Man United và Man City thi đấu chệch choạc, có lẽ giờ đây, Chelsea đã có thể rút ngắn khoảng cách với hai đội thành phố Manchester xuống chỉ còn vài điểm. Đây chính là điều khiến cựu HLV FC Porto cảm thấy nuối tiếc: “Thực sự thất vọng về thực tế đó, trong ba trận đấu gần đây nhất, các đội đầu bảng đều đánh mất điểm. Chúng tôi đã từng nói về tầm quan trọng của tháng 12 trong cuộc đua vô địch. Với tình hình bây giờ, Arsenal và Liverpool là những đội có phong độ tốt nhất trong tháng 12. Các đội còn lại đều gặp khó khăn. Họ đều để mất điểm song chúng tôi lại không tận dụng được. Thật khó để chúng tôi có thể trở lại cuộc đua năm nay”.

Với HLV Villas-Boas, mục tiêu cụ thể nhất lúc này của Chelsea là một suất trong nhóm bốn đội dẫn đầu, thay vì cứ nghĩ tới danh hiệu vô địch “ảo tưởng”. Sau trận đấu với Aston Villas, Chelsea sẽ có trận đấu với Wolves trong ngày 3/1.

Theo thethaovanhoa.vn

Villas Boas: "Không Luka Modric cũng chẳng Jack Rodwell"
Villas Boas: "Không Luka Modric cũng chẳng Jack Rodwell"

Trong bài phát biểu mới đây nhất, HLV Villas Boas cho biết, Chelsea sẽ không mua Luka Modric của Tottenham và tiền vệ Everton Jack Rodwell trong tháng 1/2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN