HLV Trần Văn Phúc: “Thực lực của U23 VN không đủ để giành HCV”

“Phải nói thành thật là U23 VN yếu dù không đến nỗi quá yếu nên tôi nghĩ việc đặt ra mục tiêu HCV là xa thực tế quá. Trận bán kết với Indonesia đã bộc lộ rõ điều đó. Tôi giống như mọi người cũng rất buồn nhưng buồn hơn là cho cách làm bóng đá của Việt Nam mình. Nếu có cách làm tốt hơn, tôi nghĩ chúng ta có thể giành được thành tích tốt hơn.

Đầu tiên là nói về cách đầu tư của LĐBĐVN cho đội bóng, không nên tập trung,  phó mặc toàn bộ trách nhiệm cho HLV trưởng như ông Falko Goetz. Ông ấy mới sang Việt Nam làm việc được vài tháng  thời gian rất ngắn. Hơn nữa tìm được một HLV chèo lái con thuyền BĐVN cho tốt là không hề đơn giản, HLV Calisto cũng phải mất 8 đến 10 năm mới làm được điều đó.


Thất bại của U23 VN trước U23 Indonesia là điều khó tránh khỏi, khi đối phương
chơi áp đảo và gây sức ép liên tục. Ảnh: Quốc Khánh



Đến thời điểm này ông Goetz không thể làm được như HLV Calisto, các trợ lý như Phan Thanh Hùng hay Văn Sỹ còn phải lo cho cả công việc của họ ở CLB nữa. Việc đầu tư, tuyển quân cho đội U23 cũng chưa thật tốt, vị trí trung vệ hầu hết là những cầu thủ còn non kinh nghiệm, cả những người đá hạng nhất, tiền đạo thì không có buộc ông Goetz phải xoay vòng, thử nghiệm cầu thủ. Trong bóng đá, đâu phải cầu thủ đá hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo đều được cả, ai cũng có vị trí sở trường của họ. Như Văn Thắng tôi dẫn dắt cầu thủ này, từng đưa lên đội 1 Thanh Hóa từ năm 17 tuổi tôi biết cậu ấy chỉ thích hợp ở hai góc thôi đâu phải đưa lên trung phong là thay được và nghĩ là đổi mới. HLV trưởng và BHL phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.


Thái Lan một năm đầu tư chỉ khoảng hơn 20 tỷ cho một CLB trong khi ở V-League còn lên tới hàng trăm tỷ. Không phải anh cứ cho cầu thủ 5 hoặc 7 tỷ là nó đá hay được đâu. LĐ làm sao cũng phải tính toán đến việc, không phải doanh nghiệp cứ muốn làm, đầu tư cho BĐ thì làm, chán rồi thôi. Tôi nghĩ sau thất bại này BĐVN vỡ ra nhiều vấn đề chứ còn đội U23 VN mình nhìn vào thực lực thì nói giành HCV người ta cười cho.


Tôi cho rằng tinh thần cầu thủ thời điểm này đang tan rã, BHL và lãnh đạo LĐ phải làm sao động viên họ không vàng thì đồng phải cố gắng, đừng để mất nốt HCĐ là mất tất cả. Đành rằng HCV hay HCĐ cũng chỉ là một chuyện nhưng nếu không có thì mất nhiều lắm. Malaysia và Indonesia một 9, một 10 còn Myanmar với mình chỉ 5 năm 5 thua thôi mà mình không thắng thì chẳng nói vào đâu được nữa.



Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN