HLV Loew tiếc nuối mối quan hệ với Ballack

HLV của tuyển Đức, ông Joachim Loew đã thừa nhận rằng ông cảm thấy tiếc khi mối quan hệ giữa ông với cựu thủ quân của đội tuyển, Michael Ballack đã không còn như trước.

Chiến lược gia Loew cho rằng quá trình, vốn dẫn tới việc Ballack tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, đã có thể được xử lý theo chiều hướng tốt hơn bởi các bên có liên quan. Phát biểu trên kênh Sky, HLV Joachim Loew cho rằng: “Tất cả những bên tham gia vụ việc đó đáng lẽ cần phải tìm ra một giải pháp tốt hơn. Trước đó, chúng tôi đã có cách xử lý chưa thực sự thỏa đáng”.

HLV Low và Ballack khi còn mặn nồng


Mùa Hè năm ngoái, dự định thi đấu tại World Cup 2010 của Ballack đã tan thành mây khó khi anh dính chấn thương trong trận chung kết Cúp FA của Chelsea với Portsmouth. Kể từ đó, Ballack đã không được gọi trở lại danh sách tuyển Đức thi đấu tại vòng sơ loại Euro 2012 và mọi chuyện vẫn chưa dừng lại khi chính HLV Loew tuyên bố ông sẽ không gọi lại Ballack vì muốn giành vị trí cho các cầu thủ trẻ. Từ một cầu thủ không thể thay thế tại tuyển Đức, một thủ lĩnh thực sự của Cỗ xe tăng trên sân, cầu thủ từng 98 lần khoác áo tuyển Đức đã bị bỏ rơi không thương tiếc sau giải đấu bóng đá ở Nam Phi.

Trong khi đó, LĐBĐ Đức đã quyết định tổ chức một trận đấu chia tay Ballack khi đội nhà đá giao hữu với Brazil song cầu thủ này đã có phản ứng giận dữ khi cho rằng giới chức bóng đá nước nhà và HLV Loew đã không tôn trọng anh. Với việc bị áp đặt phải dự một trận đấu chia tay kiểu thế, Michael Ballack, một cầu thủ có cái “tôi” rất lớn, đã mô tả lời đề nghị chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo ĐTQG Đức của LĐBĐ Đức là một "trò hề”.

Hiện tương lai của Ballack đang trở nên bất định khi tiền vệ này không có ý định tiếp tục gắn bó với Bayer Leverkusen. Anh nhiều khả năng sẽ rời Đức khi mùa giải năm nay kết thúc để ra nước ngoài thi đấu nốt những năm tháng còn lại trong sự nghiệp của mình.

Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN