Hàng vạn người nô nức khai hội Chùa Hương

Sáng nay, mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (tức ngày 5/2/2014), lễ khai hội chùa Hương đã diễn ra tại sân chùa Thiên Trù, khu di tích danh thắng Hương Sơn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Đây là một nghi lễ truyền thống đánh dấu mùa lễ hội chùa Hương, lễ hội văn hóa tâm linh lớn nhất trong năm, chính thức bắt đầu. Lễ khai hội chùa Hương năm nay diễn ra trong tiết trời nắng đẹp, ấm áp.

 

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức, ngày mùng 6 tháng Giêng, mặc dù đến 9 giờ sáng lễ khai hội mới chính thức diễn ra, nhưng từ sáng sớm, hàng vạn du khách thập phương đã có mặt tại khu vực di tích danh thắng Hương Sơn. Lượng du khách đổ về mỗi lúc một đông, khiến những du khách hành hương phải khá vất vả để có thể di chuyển được trong dòng người đi lễ chùa.

 

Trước giờ khai hội, du khách thập phương được thưởng thức màn múa rồng mang đậm ý nghĩa tâm linh. Các chương trình ca múa nhạc mang đậm giá trị văn hóa truyền thống cũng diễn ra trước sân chùa Thiên Trù.

 

Tại sân chùa Thiên Trù, lễ khai hội chùa Hương đã được long trọng tổ chức. Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì Chùa Hương, thay mặt chư tăng ni chúc Phật tử và du khách một mùa lễ hội tràn đầy hạnh phúc và an lạc. Sau các nghi lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Hiền và các vị quan khách, chư tôn phật tử thành kính thực hiện nghi lễ dâng hương, lễ phật cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân hoan lạc.

 

Mặc dù năm nay Ngân hàng Nhà nước không in tiền mệnh giá nhỏ, nhưng tình trạng đổi tiền lẻ vẫn diễn ra tại lễ hội. Theo ghi nhận tại điểm bán vé cổng Hội Xá, hàng chục phụ nữ cầm trên tay các tập tiền mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng và 2.000 đồng đứng chào mời, chèo kéo khách đổi tiền. Giá đổi chênh lệch là “10 ăn 8” tức đổi 10.000 đồng lấy 8.000 đồng (tiền mệnh giá 1, 2 nghìn đồng) và 10.000 đồng lấy 7.000 đồng tiền mệnh giá 500 đồng.

 

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương thừa nhận, hoạt động đổi tiền lẻ chênh lệch giá ở khu di tích vẫn xảy ra, tuy nhiên rất khó cấm vì chưa có chế tài xử phạt.

 

Công tác đảm bảo an toàn trật tự lễ hội được chú trọng. Từ 5 giờ sáng ngày mùng 2 Tết, lực lượng an ninh địa phương đã có mặt để làm việc, phục vụ nhu cầu đi lễ chùa sớm của du khách. Theo ông Nguyễn Văn Hậu, tổng số cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác giữ gìn an ninh trong lễ hội chùa Hương khoảng 200 người. Lực lượng công an được bố trí thành nhiều điểm theo chuyên môn để đảm bảo an ninh trật tự lễ hội. BTC cũng đã tổ chức diễn tập tình huống giả định cháy nổ, đắm đò.

 

Theo thông tin từ BTC, trong thời gian diễn ra lễ hội chùa Hương sẽ có tổng số 4.500 đò đưa đón khách (chưa kể khoảng 500 đò chở hàng hoá). Có 311 gian hàng các loại tại khu vực diễn ra lễ hội chùa Hương (từ động Hương Tích ra đến đền Trình). Theo quan sát của phóng viên, năm nay hàng quán được xây dựng chắc chắn hơn, đẹp hơn, tất cả các hàng quán đều sử dụng mái che bằng tôn, độ cao tương tự như nhau, tạo mỹ quan hơn trong khu vực lễ hội. Việc treo móc các loạt thịt gây phản cảm vẫn diễn ra ở nhiều hàng quán. Theo ông Nguyễn Văn Hậu, với số lượng du khách đông, lượng thực phẩm tiêu thụ nhiều, các cửa hàng khi treo thịt lên sẽ hạn chế thực phẩm bị hư hỏng, góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách. Tuy nhiên, BTC đã làm việc với các cửa hàng, yêu cầu phải đưa thịt vào trong tủ kính để không gây phản cảm.

 

Theo BTC lễ hội, giá vé thắng cảnh cũng như vé đi đò không thay đổi. Cụ thể, giá vé tham quan là 50 nghìn đồng/khách, vé đò từ 35-40 nghìn đồng/khách. Riêng giá vé cáp treo năm nay tăng từ 120.000 đồng lên 140.000 đồng/người (khứ hồi).

 

Theo ông Hậu, tính từ ngày mùng 2 Tết đến ngày mùng 5 tết, chùa Hương đã đón 112.000 lượt khách đến lễ chùa, tăng với cùng kỳ năm ngoái là 6.000 lượt.

 

Báo Tin Tức ghi nhận không khí ngày khai hội chùa Hương năm Giáp Ngọ 2014:

 

Dòng người tấp nập trẩy hội chùa Hương


Thượng tọa Thích Minh Hiền - Trụ trì chùa Hương cùng các vị quan khách thành kính dâng hương cầu hòa bình thế giới, quốc thái dân an.

Chen chúc đi lễ Phật đầu năm

Thành kính chắp tay lễ phật

Hào hứng giơ tay đón dòng “sữa mẹ”lấy lộc từ trên động Hương Tích

Ban tổ chức treo biển không dâng cúng đồ mặn, tiền vàng mã

Song nhiều du khách vẫn bê nguyên cả mâm đồ mặn dâng cúng, nhà chùa phải thường xuyên nhắc nhở.


Bài và ảnh: Phương Lan



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN