Hà Nội gìn giữ các di tích Nho học

Sau một thời gian xuống cấp, không được quan tâm, những năm gần đây, hệ thống di tích Nho học trên địa bàn Hà Nội được gìn giữ, tôn tạo, khôi phục các nghi lễ, tập tục truyền thống nhằm tôn vinh các vị khoa bảng đỗ đạt cao và giáo dục truyền thống hiếu học cho thế hệ trẻ.

Tôn vinh truyền thống hiếu học

Từ năm 2001, sau khi Luật Di sản văn hóa có hiệu lực, hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Thủ đô được quan tâm, tu bổ tôn tạo và nhiều di tích được xếp hạng. Cũng từ thời điểm đó đến nay, Hà Nội đề nghị xếp hạng thêm 450 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 47 di tích văn chỉ, văn từ, nhà thờ các vị tiên hiền khoa bảng. Đây là cơ sở tốt để địa phương, dòng họ nơi có các di tích Nho học gìn giữ, phát huy giá trị di tích, khơi dậy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo cho người dân hoặc con cháu.

Các di tích Nho học là bộ phận không thể thiếu của khối di sản văn hóa của Thủ đô Hà Nội.


Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội cho biết: Từ năm 2001 đến nay, trên địa bàn thành phố có 15 di tích Nho học đã được tu bổ tôn tạo.

Theo thống kê mới nhất, Hà Nội có 201 di tích Nho học, gồm: Văn miếu, văn từ, văn chỉ, nhà thờ các vị khoa bảng, đền thờ tiến sĩ, thám hoa, di tích thuộc loại Tam giáo; trong đó 83 di tích đã được xếp hạng.

Trong năm 2013 - 2014, Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội thực hiện tổng kiểm kê đánh giá hiện trạng tổng thể các di tích trên địa bàn Thủ đô, trong đó có hệ thống di tích Nho học. Những di tích Nho học nói riêng và di tích nói chung bị xuống cấp được đưa vào danh mục đề nghị tu bổ, tôn tạo; di tích có đủ tiêu chí xếp hạng được đề nghị xếp hạng và di tích vi phạm sẽ có phương án xử lý. Ban quản lý đang đề xuất với các địa phương, các dòng họ, nơi có di tích Nho học thực hiện sưu tầm, bổ sung tư liệu hiện vật liên quan đến di tích Nho học như: Văn bia, sắc phong, sắc chỉ, lệnh chỉ, gia phả, sách cổ… để tăng thêm giá trị của các di tích.

Là di tích Nho học tiêu biểu và quan trọng bậc nhất của cả nước, từ nhiều năm nay, Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn là nơi đi đầu trong tu bổ, tôn tạo di tích. Từ năm 2013 đến đầu năm 2015, di tích này đã hoàn thành dự án tu bổ chống xuống cấp các hạng mục: Nhà Thái học, nhà chuông, nhà trống, nhà che bia tiến sĩ.

Bà Nguyễn Thị Luận, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: “Công tác tu bổ được triển khai thận trọng, giữ tối đa các yếu tố gốc. Đến nay, công tác tu bổ đã hoàn thành góp phần tạo không gian, cảnh quan đẹp cho di tích”.

Khơi dậy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Giá trị của di tích Nho học chính là truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tinh thần ham học, cầu tiến bộ của người dân từ xưa đến nay. Di sản Nho học chính là những địa chỉ góp phần duy trì và là nguồn động lực để phát huy các truyền thống đó.

Theo PGS. TS Nguyễn Quốc Hùng, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, cho dù nền giáo dục nước ta có nhiều cải cách biến đổi song di sản Nho học vẫn nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đặc biệt là các trường học, gia đình học sinh. Vì vậy, những người làm công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích Nho học cần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, hoạt động của các di tích nhằm “tiếp lửa” cho truyền thống hiếu học của các thế hệ trẻ.

Những năm gần đây, các địa phương, dòng họ thường xuyên làm lễ tri ân các bậc tiên hiền khoa bảng, tổ chức các hoạt động khuyến học tại các di tích Nho học, hướng con cháu noi gương các vị tiên hiền khoa bảng. Với các địa phương, dòng họ, di tích Nho học luôn là niềm tự hào của nhiều thế hệ và cũng vì thế, tại những nơi này luôn có nhiều người đỗ đạt, thành danh.

Còn tại các di tích Nho học lớn, những người quản lý thường xuyên tổ chức những hoạt động thu hút học sinh, sinh viên đến tham quan, học tập ngoại khóa, tổ chức các cuộc thi, các hoạt động liên quan đến văn hóa, học vấn. Hàng năm, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng tổ chức nhiều hoạt động thu hút các trường học đưa học sinh đến với di tích. Trung tâm cũng phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình “Đẩy mạnh hoạt động giáo dục, tuyên truyền về di sản cho đối tượng học sinh phổ thông” trên quan điểm mang di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến với toàn bộ công chúng, đặc biệt là lứa tuổi học sinh.

Mặc dù Nho học không còn đóng vai trò chính trong nền giáo dục nước nhà nhưng truyền thống hiếu học của người Việt Nam vẫn đang được tiếp nối. Bảo tồn các giá trị di sản văn hóa của Nho học chính là giữ gìn truyền thống của cha ông, hun đúc thêm tinh thần hiếu học cho các thế hệ đời sau.

Đinh Thị Thuận

Triển lãm “Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội và các di tích Nho học Bắc Ninh”

Ngày 6/10, Bảo tàng Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm “Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội và các di tích Nho học Bắc Ninh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN