Guardiola: Champions League là một thách thức viết hoa

Phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm trận gặp Leverkusen trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 của Champios, HLV Pep Guardiola của Barca tuyên bố “giải đấu châu Âu này là một thách thức cực lớn, một thách thức viết hoa” nhưng ông hy vọng đội bóng xứ Catalunya sẽ một lần nữa giành được nó.

“Chúng tôi bắt đầu mùa bóng với áp lực phải giành sáu danh hiệu. Chúng tôi phải sống với đòi hỏi đó của tất cả mọi người sau những gì đã giành được. Champión là một thách thức viết hoa. Các CĐV có thể yêu cầu và đòi hỏi bất cứ điều gì. Chúng tôi luôn trình diễn vì khán giả”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha bày tỏ.

Tuy nhiên, Pep Guardiola nhắc lại Champions năm nay cũng phức tạp như ba mùa bóng trước và vòng 1/8 bao giờ cũng khó khăn với đội bóng áo đỏ-xanh, trong khi các CĐV đòi hỏi đội bóng phải luôn luôn chiến thắng và “nếu chúng tôi không vô địch Champions thì có vẻ đó sẽ là một thất bại vì họ cứ coi vô địch là một chuyện đơn giản”, trong khi thực tế lại cực kỳ phức tạp.

Tuyệt đối tôn trọng đối thủ

HLV của Barca cho biết mối quan tâm lớn nhất của ông lúc này là “tìm cách biết rõ nhất về Leverkusen, trình độ và các phẩm chất của họ”, đồng thời lưu ý đối thủ là “một đội bóng đến từ nước Đức, rất mạnh về thể lực, nguy hiểm với các tình huống bóng chết và các pha bóng chiến lược, không bao giờ chịu thua” và “nếu Barca không kiểm soát được trận đấu thì sẽ có vấn đề”.

HLV Guardiola nhận định việc ghi bàn trên sân của Leverkusen có tính chất quan trọng sống còn đối với đội bóng áo đỏ xanh và Barca sẽ cố gắng làm điều đó.

HLV Pep Guardiola - Ảnh Sport



Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không cho biết liệu Sergio Busquets có được tung vào sân hay không đồng thời nhấn mạnh dù thế nào vẫn phải kết hợp kinh nghiệm của lớp già và sức mạnh của lớp trẻ, bởi vì “già hay trẻ thì chỉ một mình họ cũng không thể giành chiến thắng”.

Về việc khán giả nhận định trận thua trước Osasuna là do HLV đã cất nguyên hàng tiền vệ gồm Xavi, Iniesta và Cesc trên băng ghế dự bị khi đội bóng vào sân, HLV Guardiola bày tỏ thẳng thắn: “Tôi chỉ có một quyền duy nhất là sắp xếp đội hình và tôi lựa chọn nó theo cách tôi cho là tốt nhất. Khi tôi đọc hoặc nghe một lời chỉ trích, tôi thường nghĩ “có thể là như thế”, nhưng cuối cùng tôi phải là người quyết định và tôi thường quyết định dựa trên nhiều yếu tố khác nhau”.

Không buông Liga

Liên quan đến cuộc chiến tại giải đấu quốc gia, HLV của đội bóng xứ Catalunya nêu rõ: Những danh hiệu giành được trong những năm qua cho thấy chúng tôi không bao giờ buông xuôi. Không có giải đấu nào hoặc một trận đấu nào là quan trọng hơn cả. Chúng tôi là một đội bóng có tinh thần thi đấu cao nhất trong nền bóng đá thế giới trong bốn năm qua và số danh hiệu đã nói lên điều đó”.

Tuy nhiên, Guardiola thừa nhận “Barca đang ở trong một tình thế hầu như đã được quyết định trong cuộc chạy đua tại Liga”.

Về việc tái ký hợp đồng với FC Barcelona, HLV Pep Guardiola vẫn đưa ra một câu trả lời lịch sự nhưng chẳng nói được điều gì rõ ràng: “Đây không phải là lúc để nói về tương lai của tôi, nhất là vào lúc này, khi chúng tôi đang được chơi ở Champions, một giải đấu rất đẹp”.

Theo Thethaovanhoa.vn

Bóng đá châu Âu: Thua tiếp Osasuna, Barca chính thức "buông" Liga

Hi vọng về một cú lội ngược dòng ở Liga của các nhà đương kim vô địch Barcelona giờ chỉ còn tồn tại trên lý thuyết, sau khi họ để thua 2-3 trên sân của Osasuna. Nếu Real Madrid đánh bại Levante trong trận đấu muộn (đã kết thúc rạng sáng nay), khoảng cách giữa hai đội sẽ là 10 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN