Gọi hồn ám ảnh trước thềm Halloween

Gần một tuần trước lễ hội hóa trang Halloween, bầu không khí ma mị, rợn người đã bao trùm các rạp chiếu bóng Bắc Mỹ với sự xuất hiện đình đám của tân binh thể loại kinh dị siêu nhiên "Ouija" (tạm dịch: "Trò chơi gọi hồn"). Khai thác yếu tố tâm linh huyền bí của trò chơi gọi hồn, "Ouija" đã khơi gợi trí tò mò xen lẫn sự sợ hãi, thích thú của hàng triệu khán giả yêu điện ảnh, trở thành phim có doanh thu phòng vé cao nhất khu vực Bắc Mỹ.


Theo thống kê của hãng Exhibitor Relations công bố ngày 26/10, trong ba ngày cuối tuần qua, "Ouija" đã giúp hãng Universal Picture "bỏ túi" 20 triệu USD, đồng thời gặt hái thêm 1,3 triệu USD ở thị trường nước ngoài. Bộ phim kinh dị có kinh phí siêu thấp chỉ 5 triệu USD xoay quanh một nhóm bạn trẻ cùng tham gia trò chơi tâm linh tập thể với một chiếc bàn cầu cơ để tìm hiểu về cái chết bí ẩn trước đó của một thành viên trong nhóm. Những nỗi kinh hoàng liên tiếp xảy ra với nhóm bạn này sau khi họ vô tình đánh thức một thế lực quyền năng vô hình. "Ouija" có sự hợp tác sản xuất của nhà làm phim Jason Blum nổi tiếng với serie phim kinh dị ăn khách "Paranormal Activity" (Hiện tượng siêu nhiên).

Không thuộc thể loại kinh dị hút khách trong tháng Halloween nhưng tân binh "John Wick" (tạm dịch: "Mạng đổi mạng") cũng đã lôi kéo được lượng lớn khán giả tới rạp, thu về 14,2 triệu USD và ngự trị ngôi á quân trên bảng xếp hạng. Bộ phim xoay quanh John Wick, một sát thủ khét tiếng đã "rửa tay gác kiếm" và lui về ở ẩn cùng chú chó Chad sau khi người vợ qua đời. Tuy nhiên, một nhóm xã hội đen vì thù hằn cá nhân đã đến nhà John Wick đốt phá và giết chú chó cưng, làm thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong người gã sát thủ nổi tiếng tàn bạo. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của ngôi sao hành động Keanu Reeves.

Sự xuất hiện của hai tân binh đình đám nói trên đã đẩy quán quân của tuần trước "Fury" (Cuồng nộ) lùi hai bậc xuống vị trí thứ ba. Bộ phim tâm lý - hành động này chỉ thu về thêm 13 triệu USD, nâng tổng doanh thu sau 10 ngày công chiếu lên 46,1 triệu USD. Lấy bối cảnh giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ II tại chiến trường Đức, nội dung phim kể về sứ mệnh quan trọng cuối cùng của biệt đội "5 anh em trên một chiếc xe tăng" do Trung sỹ Wardaddy dẫn đầu. Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn David Ayer sự thủ vai xuất thần của tài tử điển trai Brad Pitt "Fury" được đánh giá là một trong những tác phẩm đề tài chiến tranh lay động khán giả nhất.

Trong khi đó, bộ phim "Gone Girl" (Cô gái mất tích) vẫn giữ vững phong độ khi tiếp tục ngự trị tốp 5 bảng xếp hạng trong tuần thứ 4 liên tiếp. Tuần này, bộ phim thu về 11,1 triệu USD, nâng tổng doanh thu sau 4 tuần ra rạp lên 124 triệu USD. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Gillian Flynn, kể về một người đàn ông bị tình nghi sát hại vợ sau khi chính anh ra trình báo cảnh sát về sự mất tích bí ẩn của "người bạn trăm năm".


10 phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ tuần qua:

1. "Ouija" - 20 triệu USD

2. "John Wick" - 14,2 triệu USD

3. "Fury" - 13 triệu USD

4. "Gone Girl" - 11,1 triệu USD

5. "The Book of Life" - 9,8 triệu USD

6. "St. Vincent" - 8,1 triệu USD

7. "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day" - 7 triệu USD

8. "The Best of Me" - 4,7 triệu USD

9. "The Judge" - 4,3 triệu USD

10. "Dracula Untold" - 4,3 triệu USD.



TTXVN/Tin tức
Heidi Klum - nữ hoàng 'quậy phá' Halloween
Heidi Klum - nữ hoàng 'quậy phá' Halloween

Siêu mẫu Heidi Klum luôn nổi bật trong đêm Halloween với những bộ hóa trang độc đáo chưa từng thấy như người bị lột da, vượn lông lá, nữ thần Ấn Độ…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN