Giới thiệu 9.000 cuốn sách về di sản văn hóa quận 5 đến du khách

Ngày 22/11, 9.000 cuốn sách "di sản văn hóa quận 5" phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hoa đã được giới thiệu rộng rãi đến người dân và du khách TP Hồ Chí Minh trong "Ngày hội di sản quận 5".

Ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND Quận 5 cho biết, cuốn sách được in 5.000 cuốn vào năm 2017 đã đem lại hiệu quả cao cho hoạt động quảng bá du lịch di sản văn hóa. Vì thế, năm nay quận tiếp tục tiếp tục in 4.000 quyển sách phiên bản tiếng Hoa và tiếng Anh và cũng sẽ sản xuất 19 phim về 19 di tích trên địa bàn bằng tiếng Anh - tiếng Hoa để phát cho khách du lịch.

Chú thích ảnh
Bìa cuốn sách di sản văn hóa quận 5 phiên bản tiếng Anh.

Đây là bước phát triển mới nhằm bảo tồn, lưu giữ, thu hút du khách cũng như quảng bá đến cho rộng rãi công chúng về những di sản văn hóa của Quận 5 nói riêng và di sản văn hóa TP Hồ Chí Minh nói chung.

Nội dung của cuốn sách và phim Di sản văn hóa quận 5 sẽ có những thông tin bổ ích, ý nghĩa về các di tích lịch sử cấp quốc gia nổi tiếng như: Nhà số 5 Châu Văn Liêm (phường 14, quận 5) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước; khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán - nơi đồng chí Trần Phú bị giam giữ và hy sinh. Ngoài ra, quyển sách còn giới thiệu các di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia gồm: Hội quán Tuệ Thành, Hội quán Nghĩa An, Nhị Phủ Miếu, Hội quán Quỳnh Phủ, Hội quán Ôn Lăng, Hội quán Hà Chương, Hội quán Lệ Châu - Nhà thờ tổ thợ bạc, đình Minh Hương Gia Thạnh, Hội quán Nghĩa Nhuận…

Đại diện Sở du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, quận 5 đang được xem là 1 trong những quận nổi bật về phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tại thành phố. Hiện nay, quận 5 đang phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng khá thành công thu hút hàng ngàn du khách ghé thăm như: phố Đông y, phố thời trang, phố vàng bạc đá quý, trang sức... cùng các lễ hội lồng đèn, lễ hội Tết nguyên tiêu, lễ hội lân sư rồng...

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè, Thanh Hoá là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia
Nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè, Thanh Hoá là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 17/11, tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Lễ đón bằng công nhận nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè (Trà Đông) là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN