Giải thưởng quốc tế, có buồn, có vui

Dịp đầu năm, cùng một lúc ngành văn hóa Việt Nam nhận được sự thành công từ các giải thưởng quốc tế, những giải thưởng có buồn, có vui.

Những ngày đầu năm này, Tạp chí kiến trúc uy tín của Anh -Dezeen, đã công bố danh sách top 10 ngôi nhà của năm. Trong số này có công trình “House for Trees” (Nhà cho cây xanh) do KTS nổi tiếng Võ Trọng Nghĩa cùng hai cộng sự người Nhật Bản là Masaaki Iwamoto và Kosuke Nishijima thiết kế tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Dựa trên ý tưởng những chậu cây xanh, “House for Trees” được chia làm 5 lăng trụ có thể trồng được cây xanh trên mái, khoảng đất trống giữa 5 lăng trụ được tận dụng làm thành những khu vườn nhỏ. 

Công trình này trong năm 2014 cũng đã giành hai giải thưởng quốc tế về nhà ở quan trọng: AR House Awards (Vương quốc Anh), WAF Awards tại Festival Kiến trúc Thế giới 2014; đồng thời vừa giành giải “Công trình của năm 2014” trong cuộc bình chọn “Kiến trúc sư của năm” và “Công trình của năm” (Ashui Awards 2014) do mạng Ashui.com tổ chức, với 51,72% phiếu bình chọn.

Cũng là giải thưởng quốc tế và là một danh hiệu khá cao so với sự trắng tay của người đẹp Việt Nam trong các cuộc thi nhan sắc Quốc tế năm 2014, nhưng chiến thắng của người mẫu Diệu Linh tại cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2014” (đoạt danh hiệu “Hoa hậu Đông Nam Á” và giải “Trang phục dân tộc đẹp nhất” trong đêm chung kết 31/12/2014), lại là một nỗi buồn cho ngành văn hóa, khi mà cô người mẫu này đã đi thi “chui”, chưa được cơ quan chức năng là Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép. Trước thông tin về kết quả của người đẹp Diệu Linh, ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết: “Tôi đã hay biết về trường hợp này trước khi cô ấy đi thi. Hai giải thưởng Diệu Linh vừa đạt được hoàn hoàn không có giá trị tại Việt Nam. Tất nhiên, trường hợp này sẽ có những hình thức phạt thích đáng”. 

Về phần mình, đại diện của người mẫu Diệu Linh cho biết: "Diệu Linh sẽ gặp Cục Nghệ thuật để giải trình ngay khi về đến Việt Nam. Tôi cũng đã lường trước việc này. Chúng tôi sẽ chấp hành mọi hình thức phạt từ Cục Nghệ thuật”. Có lẽ, sự buông lỏng của cơ quan chức năng đã dẫn tới những kết cục đáng buồn này cho những người đẹp Việt Nam, khi mà năm vừa qua, số người đẹp đi thi “chui” đã đếm được gần 10 đầu ngón tay.

A.M
Thêm 2 công trình kiến trúc được công nhận di tích quốc gia
Thêm 2 công trình kiến trúc được công nhận di tích quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định công nhận 2 di tích gồm: Đình Bình Mỹ - Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và Lũy đá Kỳ Anh - Xã Kỳ lạc, huyện Kỳ An, tỉnh Hà Tĩnh là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN