“Giai điệu bạn bè” với kỳ quan Vịnh Hạ Long

Chương trình "Giai điệu bạn bè" đã diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 11/10, tại Trung tâm Văn hóa hữu nghị Việt Nhật (TP. Hạ Long, Quảng Ninh), trong khuôn khổ “Festival Âm nhạc mới Á – Âu 2014”.


Tiết mục mở màn.


Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng BTC “Festival Âm nhạc mới Á – Âu”, cho biết: “Chương trình tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Chúng tôi rất vui mừng khi được đưa giao hưởng đến trình diễn tại một thành phố du lịch đại diện cho Việt Nam. Qua đó, giới thiệu đến bạn bè quốc tế về đất nước, con người, văn hoá và âm nhạc của Việt Nam”.


Nghệ sĩ Quang Thọ, một người con đất Mỏ.


Không giống với các chương trình khác trong chuỗi hoà nhạc của “Festival Âm nhạc mới Á – Âu”, “Giai điệu bạn bè” mang đến cho khán giả cảm giác mới mẻ về giao hưởng. “Thoát ly” khỏi không gian bác học và sang trọng, khán giả được tiếp cận với khí nhạc bằng sự hoà quyện của giai điệu và nhạc cụ, cùng với cách biến tấu trẻ trung trong các phần trình diễn.



Ca sĩ Ngọc Anh hát trên mảnh đất quê hương mình với những cảm xúc nồng nhiệt nhất.


Khán giả trong khán phòng Trung tâm Văn hoá hữu nghị Việt Nhật đã say sưa vỗ tay theo điệu nhạc “Mặt trời của tôi” (O Sole mio) với sự thể hiện của NSND Quang Thọ, “Vết mưa” (thể hiện: Nhật Thuỷ), “Chiếc khăn Piêu” (thể hiện: Minh Quân), “Lời ru Bu-noong” (thể hiện: Zina H’Bina)…


Ca sĩ Ngọc Anh – người con của đất Quảng Ninh cũng rất vinh dự khi được mời tham gia chương trình mang tầm cỡ quốc tế. Ca khúc “Sẽ mãi yêu anh” của cô có sự kết hợp với nghệ sĩ Violon của ban nhạc Lá đỏ đến từ trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội.


Ngọc Anh cho biết: “Tôi rất vui khi được trình diễn trước các nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế và đông đảo người dân Quảng Ninh. Tôi cảm nhận được niềm hứng khởi và tình yêu của khán giả dành cho các nghệ sĩ khi bước lên sân khấu”.


Minh Quân rock với "Chiếc khăn Piêu".


Đặc biệt là phần trình diễn ca khúc “Chiếc khăn Piêu” của nam ca sĩ Minh Quân theo phong cách Rock, kết hợp với các nhạc cụ trình diễn đã khuấy động được không khí trong khán phòng.


Hòa tấu nhạc dân tộc.


Xen lẫn với các ca khúc là những bản khí nhạc mới sáng tác, dành riêng cho Festival lần này như hoà tấu “Nơi đầu nguồn” (sáng tác Mai Kiên), song tấu “Sắc mầu quê hương” cho đàn tứ và Violon…


“Festival Âm nhạc mới Á – Âu” sẽ còn một buổi hoà nhạc cuối cùng – Lễ bế mạc và hòa nhạc Gala Concert vào lúc 19h30 ngày 12/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.


A.M

Ảnh: Quang Trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN