Gặp gỡ thanh niên Sơn La và 8 tỉnh Bắc Lào

Từ ngày 14 đến 17/9, tại thành phố Sơn La (Sơn La) đã diễn ra Liên hoan gặp gỡ hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh niên giữa Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chính Minh (TNCSHCM) tỉnh Sơn La với đoàn đại biểu thanh niên 8 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang, U Đôm Xay, Bò Kẹo, Phông Sa Lỳ, Luông Nặm Thà, Xay Nha Bu Ly, Xiêng Khoảng nước cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào.
 
Đoàn đại biểu thanh niên 8 tỉnh Bắc Lào và Đoàn TNCSHCM tỉnh Sơn La đã tổ chức toạ đàm về “Vai trò thanh niên và công tác thanh niên trong việc gìn giữ và phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào-Việt Nam; Sơn La-các tỉnh Bắc Lào” nhằm góp phần nâng cao sự hiểu biết của thanh niên Sơn La và thanh niên các tỉnh Bắc Lào về mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước Việt-Lào anh em.
 
Bí thư huyện Đoàn Sốp Cộp (Sơn La) trao đổi: Sốp Cộp là huyện vùng cao biên giới có 120 km đường biên giới giáp nước CHDCND Lào, trong đó 4 xã giáp huyện Mường Ét, Viêng Thoong tỉnh Hủa Phăn và huyện Phôn Thoong-tỉnh Luông Pha Bang. Việc tuyên truyền cho thanh niên các xã biên giới về mối quan hệ Việt - Lào luôn được BCH huyện Đòan chú trọng, xây dựng kế hoạch tuyên truyền từng tháng, quý. Thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội, cán bộ Đoàn đã tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân các xã, bản biên giới về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật hai nước Việt Nam-Lào, tuyên truyền Nghị định 34 của Chính phủ, Luật Hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài và thường xuyên cử cán bộ, đoàn viên thăm hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên với bạn Lào.
 
Tham luận của các huyện Đoàn (tỉnh Sơn La) và đại diện Đoàn thanh niên 8 tỉnh Bắc Lào tập trung xác định rõ công tác giáo dục truyền thống, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào - Việt Nam; tăng cường trao đổi, tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ hữu nghị nhằm nâng cao hiểu biết hơn nữa giữa tuổi trẻ hai nước, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền để thanh niên mỗi tỉnh hiểu rõ về lịch sử, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, từ đó phát triển mối quan hệ hợp tác sâu rộng hơn nữa và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
 
Chị Xẻng Luông Păng Nha Lo, cán bộ đoàn huyện Na Mỏ, tỉnh U Đôm Xay (Lào) cảm động cho biết: "Lần đầu tiên tôi được đến Sơn La (Việt Nam), đất nước Việt Nam rất tuyệt vời. Tôi thấy, hoạt động của đoàn thanh niên rất sôi nổi. Sơn La có nhiều cảnh đẹp, phong tục tập quán, sinh hoạt có nhiều nét tương đồng với dân tộc Lào ở tỉnh chúng tôi. Đến Sơn La, chúng tôi được tham quan thuỷ điện Sơn La, công trình lớn nhất Đông Nam Á, thăm nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi như thanh niên làm trang trại trồng cà phê, chăn nuôi; được giao lưu, học hỏi, trao đổi, gặp gỡ với các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Đại học Tây Bắc; giao lưu với tuổi trẻ Nhà thiếu nhi tỉnh Sơn La. Đến đâu, chúng tôi cũng được các bạn trẻ đón tiếp nồng nhiệt như anh em một nhà. Khi trở về nước, chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền cho thế hệ trẻ luôn giữ gìn, vun đắp, phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam".
 
Đoàn đại biểu thanh niên 8 tỉnh Bắc Lào và thanh niên Sơn La còn tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Thắm mãi tình Việt Nam-Lào” với hơn 1.000 thanh niên tham gia, cổ vũ, giao lưu. Cuộc gặp gỡ diễn ra sôi nổi với những lời ca, điệu múa đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc của hai dân tộc Việt-Lào, ngợi ca quê hương, đất nước, con người cũng như tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Các hoạt động như: giao lưu văn hoá, thể thao giữa đoàn đại biểu thanh niên Lào với sinh viên trường Cao đẳng Sơn La, sinh viên trường Đại học Tây Bắc cũng đã được tổ chức với hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia trong bầu không khí thắm tình hữu nghị đoàn kết Việt – Lào.
 
 
Dưới đây là một số hình ảnh trong liên hoan:  
 
 

Các đại biểu dự Hội đàm về “Vai trò thanh niên và công tác thanh niên trong việc gìn giữ và phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào-Việt Nam; Sơn La-các tỉnh Bắc Lào”.

 

Lưu học sinh Lào biểu diễn văn nghệ tại buổi giao lưu.

 
 

 
 

Hàng trăm sinh viên Trường Đại học Tây Bắc tham gia chương trình dân vũ quốc tế tại cuộc giao lưu thanh niên Sơn La với đại biểu thanh niên các tỉnh Bắc Lào.

 
 

Múa Lăm vông tại buổi giao lưu văn nghệ thanh niên Sơn La với các tỉnh Bắc Lào.

 
 

 
 

 

 
 

Các vận động viên tham gia hoạt động thể thao (tại trường Đại học Tây Bắc).

 
 
 
 

Các trò chơi thu hút nhiều thanh niên hai nước tham gia.

 
 

Trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên trong trường học giữa đại biểu thanh niên Lào và sinh viên Trường Đại học Tây Bắc.

 

Bài, ảnh: Điêu Chính Tới

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN