Đua ngựa không yên trên đỉnh Langbian

Sáng nay, 30-4, trong khuôn khổ lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng 2014, tại đỉnh Langbian (huyện Lạc Dương) đã diễn ra cuộc đua ngựa không yên với sự tham gia của 20 kỵ mã người dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

 

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, các kỵ mã đã có những cuộc tranh tài quyết liệt trên đường đua thảo nguyên với độ dốc khoảng 30 độ. Kết quả, kỵ mã Krajan Long (thôn Đăng Gia, thị trấn Lạc Dương) đã giành ngôi vô địch.

Các kỵ mã xuất phát.

Trước đó, tối 29-4, lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng 2014 chủ đề “Âm vang núi mẹ đại ngàn” đã khai mạc tại chân núi Langbian. Bằng những cảnh diễn nghệ thuật mang đậm chất văn hóa các dân tộc bản địa, đêm hội khai mạc đã tái hiện sự hình thành, cuộc sống và những nghi lễ nông nghiệp, lễ hội, tín ngưỡng dân gian của các tộc người địa phương.

Nghi thức rước hồn chiêng trong đêm khai mạc lễ hội cồng chiêng Lâm Đồng.

Điểm nhấn của đêm hội là phần tái hiện lễ hội “Mừng lúa mới” của người K’Ho Lạch và các dân tộc bản địa sinh sống tại Lâm Đồng.

 

* Dịp này, tỉnh Lâm Đồng đã cống bố quyết định công nhận 26 nghệ nhân cồng chiêng, nâng số nghệ nhân cồng chiêng được công nhận lên hơn 100 người.

 

Tin, ảnh: Nam Viên

Theo SGGP Online

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN