Đồng Nai lần đầu tiên tổ chức lễ hội Chùa Ông

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, Tết Quý Tỵ năm 2013 là lần đầu tiên tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ hội Chùa Ông từ ngày 19/2 đến 22/2 (tức ngày 11 đến 13/ tháng Giêng năm Quý Tỵ).


Di tích Lịch sử - văn hóa Thất phủ cổ miếu (Chùa Ông). Nguồn: bienhoa-dongnai.gov.vn.


Chùa Ông (còn gọi là Thất phủ cổ miếu) thuộc ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, được xây dựng năm 1684. Đây là cơ sở văn hóa đầu tiên của cộng đồng người Hoa ở Nam bộ, đánh dấu mốc lịch sử quá trình chung sống của cộng đồng người Việt và người Hoa trong công cuộc khẩn hoang, lập nghiệp và bảo vệ vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai cũng như sự giao lưu văn hóa trong hơn 300 năm qua. Nằm giữa cù lao Phố, Chùa Ông ngoài giá trị lịch sử còn có kiến trúc độc đáo, không gian đẹp (hướng ra sông Đồng Nai). Những năm qua, vào dịp Tết Nguyên đán, nơi đây thu hút hàng chục ngàn khách thập phương đến tham quan.

Theo Ban quản lý Di tích – Danh thắng Đồng Nai, Chùa Ông thuộc tín ngưỡng dân gian nên lễ hội cũng được trả về với dân gian. Hoạt động lễ hội sẽ được tỉnh Đồng Nai giao cho Ban trị sự chùa chủ trì. Toàn bộ kinh phí tổ chức lễ hội dự kiến hơn 2 tỷ đồng sẽ được vận động theo hình thức xã hội hóa.

Ông Lê Trí Dũng, Giám đốc Ban quản lý cho biết: Dự kiến trong 3 ngày lễ hội sẽ có hơn 100.000 du khách thập phương đến tham dự. Để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, Ban tổ chức đã làm việc với các ngành chức năng để điều tiết giao thông. Ban tổ chức cũng sẽ niên yết giá một số mặt hàng.


TTXVN/ Tin tức
Tưng bừng lễ hội A Riêu ping

Ngày 27/1, tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Đakrông đã tổ chức Lễ hội A Riêu ping và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng. Đây là hoạt động tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời giúp cho đồng bào các dân tộc được gặp gỡ, giao lưu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN