Đổi “món” cho du khách bằng lễ hội mưa

Lần đầu tiên, mưa Đà Lạt được biến thành một sản phẩm du lịch để “thử lòng” du khách đến với thành phố hoa Đà Lạt (Lâm Đồng). Diễn ra trong 4 ngày (7 - 10/8), liệu Lễ hội mùa hè - mưa phố núi Đà Lạt 2014 có trở thành “món ngon” đối với khách gần xa.

 

Có thể nói Lễ hội mùa hè - mưa phố núi Đà Lạt 2014 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức là một trong những hoạt động nổi bật của Năm du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014. Đặc biệt, lễ hội được tổ chức vào dịp cao điểm mùa mưa của phố núi nhưng cũng là thời điểm du khách đến Đà Lạt nhiều nhất trong năm. Nói lễ hội nhưng hoàn toàn không có chương trình khai mạc hay bế mạc. Nghĩa là nhà tổ chức đã bỏ được mô-tip thường thấy trong các lễ hội để tránh đi phần nghi lễ nhàm chán.

 

“Con đường mưa Đà Lạt”.

Lễ hội mưa mở màn với triển lãm ảnh nghệ thuật “Lãng mạn mưa Đà Lạt” vào ngày 7/8 tại khuôn viên nhà hàng Thủy Tạ, nơi được ví là trái tim của Đà Lạt. Như chủ đề của triển lãm, 20 bức ảnh trưng bày được các tay máy ghi lại từng khoảnh khắc khác nhau về cuộc sống của người dân phố núi trong mùa mưa với những thánh đường chiều mưa, mưa chiều, độc hành hay đôi tình nhân trong mưa…


Đà Lạt những ngày tháng tám. Mưa rả rích. Mưa Đà Lạt không phải ào ạt như Nha Trang hay Sài Gòn mà có khi dầm dề cả ngày chưa tạnh. Trong không gian ấy, du khách có thể ngồi cà phê “Đợi mưa” để chiêm nghiệm về cuộc sống như một người dân bản địa. Đây cũng là một nội dung không thể thiếu trong lễ hội mưa lần này.

Nói đến Đà Lạt, người ta cũng không thể quên nhắc đến thành phố lãng mạn của hàng trăm loài hoa, của rừng thông bát ngát. Cho nên việc xây dựng một con đường mưa “Romance Palace” với hình ảnh các cặp tình nhân cùng nhau sánh bước giữa trời mưa lất phất coi như một điểm nhấn của lễ hội. Mưa phố núi sẽ kết thúc với chương trình biểu diễn thời trang “Catwalk mưa Đà Lạt”, đêm nghệ thuật “Cơn mưa mùa hạ” như một lời chia tay, nhắn nhủ với du khách đến với lễ hội mưa lần đầu tiên.


Mới nghe Đà Lạt sẽ tổ chức lễ hội mưa, nhiều ý kiến tò mò không hiểu mưa thì du lịch kiểu gì? Cách làm lễ hội sao cho hay, cho độc đáo thì còn nhiều điều phải bàn. Nhưng quan trọng, từ một ý tưởng mới biến thành hiện thực trong chiến lược quảng bá du lịch Đà Lạt của chính quyền địa phương là cần ghi nhận. Mới đây, trong hội nghị xúc tiến du lịch giữa Lâm Đồng và Khánh Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc, đã giới thiệu ý tưởng về lễ hội mưa phố núi và nhận được nhiều ý kiến ủng hộ của đơn vị kinh doanh du lịch của tỉnh bạn. Thậm chí một số đơn vị lữ hành còn gợi ý: “Đà Lạt cứ làm lễ hội mưa, chúng tôi sẽ đưa các đoàn du khách đến tham gia”.


Bài và ảnh: Nguyễn Dũng

Bảy kiến trúc độc đáo ở Đà Lạt
Bảy kiến trúc độc đáo ở Đà Lạt

Đà Lạt - thành phố du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng, đang lưu giữ, tôn tạo hơn 2.000 ngôi biệt thự cổ, như một bảo tàng kiến trúc quốc gia. Mỗi biệt thự một kiểu dáng phong cách, như những bông hoa cách điệu ẩn hiện trong rừng thông xanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN