Độc đáo lễ hội chợ đình Bích La

Rạng sáng 25/1, mặc dù trời mưa, hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh đã kéo về tham dự lễ hội Chợ Đình Bích La được tổ chức tại khu di tích đình làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Khai hội phiên chợ cầu may. Ảnh: Internet


Lễ hội bao gồm phần Lễ, Hội và phần chợ. Hoạt động Lễ, Hội và Chợ thống nhất trong một không gian gồm khu vực miếu thờ, khu vực đình làng và khu vực chợ. Phiên chợ đình Bích La được tổ chức duy nhất một lần trong năm, diễn ra vào từ 1 giờ đến rạng sáng ngày mùng 3 Tết Âm lịch. Khác với các phiên chợ khác, phiên chợ này chỉ bày bán các nông sản của người dân Bích La như lá chè, cành cây phát lộc, cây mía, cau trầu, muối, cá chép… Ai đến chợ cũng cố mua cho được một thứ gì đó với mục đích cầu may mắn. Sau phiên chợ đêm, phần Lễ được tổ chức với các phần dâng hương cúng tạ trời đất, các vị tiên linh khai thiên lập ấp và Lễ cầu thần Kim Quy.

Từ hàng trăm năm nay, lễ hội chợ đình Bích La đều đặn được tổ chức từ chiều mồng 2 đến hết ngày mồng 3 Tết âm lịch cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, dân làng đoàn kết góp sức chung tay xây dựng quê hương ngày càng ấm no hạnh phúc.

Tương truyền, ngày xưa ở hồ trước đình làng Bích La có một con rùa vàng sinh sống. Hàng năm vào sáng mồng 3 Tết Nguyên Đán, dân làng đến thắp hương, dâng hoa ở đình làng và xem rùa nổi lên quanh hồ. Khi rùa nổi, đó là điềm báo tốt lành cho một năm mưa thuận gió hòa, dân làng làm ăn phát đạt, thịnh vượng. Nhưng một năm, hồ nước trở màu đục, rùa vàng không xuất hiện. Và năm đó, dân làng gặp phải vụ mùa thất bát, thiên tai hoành hành. Sau đó, vào sáng mồng 3 Tết Nguyên đán hàng năm, dân làng mở hội lớn, gõ mõ, đánh thanh la thức rùa vàng dậy, bơi lội trên mặt hồ để ban phát cho dân làng vận may phát tài phát lộc.

Lễ hội chợ đình Bích La là một nét văn hóa độc đáo mang bản sắc của làng quê Bích La, nơi sinh của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Vương Lợi

Khai hội đầu xuân tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám
Khai hội đầu xuân tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Ngày 24/1/2012 (2 tết Nhâm Thìn), tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội ) diễn ra các hoạt động vui xuân như: biểu diễn văn nghệ, đánh cờ, viết chữ.... Nhiều người dân thường đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám du xuân đầu năm để cầu xin thành đạt về học hành, ước mong mọi điều tốt lành...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN