Đoàn thể thao Việt Nam giành 6 huy chương

Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày ra quân thứ 12 (25/11) tại Á vận hội (ASIAD)16 đã giành được thành tích cao với 1 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ).

Thanh Hằng trên bục nhận huy chương bạc.
Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Võ sĩ karate Lê Bích Phương, hạng 55 kg, đã đoạt tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD16 sau khi giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trước đối thủ Kobayashi Miki (Nhật Bản), đương kim vô địch thế giới.

Hai vận động viên điền kinh Vũ Thị Hương, cự ly 200 m và Trương Thanh Hằng, cự ly 800 m, đã đem về thêm 2 HCB. Đô vật Trần Thị Lụa, hạng 48 kg, đã thi đấu xuất sắc vượt qua các đối thủ của Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc và chỉ chịu thua đối thủ So Sim Hyang (CHDCND Triều Tiên) ở trận chung kết, chấp nhận HCB.

Võ sĩ karate Trần Minh Đức giành được HCĐ ở hạng cân 60 kg. Vận động viên Vũ Văn Huyện đã có một ngày thi đấu xuất sắc ở nội dung 10 phối hợp, vượt qua đối thủ nước chủ nhà Trung Quốc, giành HCĐ.
Sau 12 ngày thi đấu, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 32 huy chương gồm 1 HCV, 17 HCB và 14 HCĐ, đứng thứ 22 trong bảng tổng sắp huy chương.

Vĩnh Hà (P/v TTXVN từ Quảng Châu)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN