Diễn viên giành giải Oscar Ernest Borgnine qua đời

Ernest Borgnine, nam diễn viên đã hóa thân vào nhiều nhân vật đáng nhớ cả trên màn ảnh rộng và truyền hình, đồng thời từng giành giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai anh thợ bán thịt tương tư trong phim Marty (1955), đã qua đời ở tuổi 95.

 

Nam diễn viên Ernest Borgnine. Ảnh: Internet

 

Người phát ngôn của ông Borgnine cho biết, ông đã qua đời tại Trung tâm y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ) ngày 8/7 trong vòng tay của gia đình.

 

Với vai diễn Marty, Borgnine đã kiếm được 5.000 USD tiền lương nhưng ông tâm sự: “Tôi có thể đóng vai này không công”. Các phim nổi tiếng khác mà Borgnine cũng tham gia diễn xuất như “From here to eternity”, “Bad day at Black Rock”, “Jubal”, "Flight of the Phoenix", "The Dirty Dozen", "The Wild Bunch", "The Poseidon Adventure", "Johnny Guitar", “Escape from New York"...

 

Borgnine sinh ngày 24/1/1917 tại thành phố Hamden, bang Connecticut. Ông bắt đầu nghiệp diễn sau khi phục vụ trong hải quân thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai. Bộ phim đầu tiên của ông là “Whistle at Eaton Falls” năm 1951. Ông được đề cử giải Emmy khi 92 tuổi vì đóng góp trong loạt phim “ER” và được vinh danh với giải thành tựu trọn đời năm 2011. Phương châm nghề diễn của ông là làm việc bằng trái tim và khối óc, để cảm xúc đến một cách tự nhiên.

 

Borgnine kết hôn tới 5 lần, trong đó có cuộc hôn nhân với ca sĩ Ethel Merman chỉ kéo dài có một tháng.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN