Di tích phần mộ Lý Tự Trọng được xếp hạng quốc gia

Bộ VHTTDL vừa ban hành quyết định số 3413/QĐ-BVHTTDL, xếp hạng di tích lịch sử phần mộ Lý Tự Trọng (tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) là di tích cấp quốc gia.

Lý Tự Trọng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã anh dũng hy sinh khi mới 17 tuổi. Hình ảnh và khí phách của anh hùng Lý Tự Trọng đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, cao đẹp trong lòng các thế hệ đoàn viên, thanh niên Việt Nam. Phần mộ Lý Tự Trọng được xây dựng trong khu tưởng niệm có diện tích 5,16 ha với các hạng mục công trình: Khu mộ và đài tưởng niệm, nhà thờ, nhà văn hóa - truyền thống, nhà dịch vụ, hệ thống sân vườn, cảnh quan, cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích theo hồ sơ.

P.V


Hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng

Ngày 20/10, tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng (TP Hồ Chí Minh), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát động toàn quốc các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2014) - người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN