Di tích chỉ nên đặt 1 hòm công đức


Đó là tinh thần trong Quyết định 2245 của Bộ VH,TT&DL nhằm tăng cường quản lý lễ hội. Quyết định nêu rõ: Mỗi di tích đặt không quá 3 hòm công đức tại các 3 ban thờ chính, đĩa đặt tiền giọt dầu chỉ đặt trên những ban thờ chính. Khuyến khích tại mỗi di tích (di tích đơn lẻ hoặc di tích thuộc cụm di tích) chỉ đặt 1 hòm công đức ở vị trí thích hợp.


Mỗi di tích không nên đặt quá 3 hòm công đức. Nguồn: Internet


Sắp tới, việc thực hiện nếp sống văn minh lễ hội sẽ triển khai điểm tại: Đền Hùng, chùa Hương, Yên Tử, đền Trần - Phủ Dày, Côn Sơn - Kiếp Bạc, đền Bà Chúa Kho, đền Bà Chúa Xứ và chùa Núi Bà Đen. Nhằm chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực phát sinh trong lễ hội, Quý IV/2012, mô hình quản lý di tích phù hợp sẽ hoàn thành.


Hết năm 2013, Bộ cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản liên quan công tác quản lý và tổ chức lễ hội: Quy chế festival ngành nghề; Quy hoạch tổng thể lễ hội...

Theo Thethaovanhoa.vn

Phát huy giá trị hệ thống di tích Cố đô Huế
Phát huy giá trị hệ thống di tích Cố đô Huế

Di sản văn hóa Huế là một phức hệ bao gồm cả quần thể di tích cố đô đồ sộ... Tuy nhiên, sau khi triều Nguyễn chấm dứt, hai cuộc chiến tranh kéo dài suốt 30 năm (1945-1975) đã tàn phá nghiêm trọng các di sản văn hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN