Derby Manchester: Dũng cảm được chưa, Man City?

 Lần đầu tiên sau nhiều năm, Man City bước vào trận derby Manchester với tư thế là kẻ đứng trên M.U. Ở một vị thế mới, liệu nửa xanh thành Manchester có chịu mở hết lòng mình để chơi một trận đấu sòng phẳng với đối thủ cùng thành phố?

Kể từ khi nhận được sự hậu thuẫn lớn về tài chính từ những ông chủ người châu Á, Man City đã lột xác hoàn toàn. Sau 3 năm, với những ngôi sao lớn, Man City giành FA Cup, danh hiệu đầu tiên sau 35 năm trắng tay. Cụ thể hơn, đó còn là tấm vé dự Champions League, mục tiêu thiết thực nhất là các ông chủ của đội bóng kì vọng.



Man City liệu đã hết "sợ" M.U? - Ảnh Getty

Ở thời điểm này Man City được đánh giá là một tập thể vững mạnh, ổn định, lì lợm và không thiếu chất quái kiệt. Để hội tụ được những tố chất ấy, trước tiên cần phải kể đến một sự bổ sung lực lượng hùng hậu mà Man City đã thực hiện trong suốt 2 mùa bóng gần đây. Cứ nhìn vào dàn sao thượng thừa mà Man City đang có: Dzeko, Aguero, Nasri, Milner, Silva anh em nhà Toure, Barry, Hart... ai dám khẳng định là những đại gia khác của Premier League không thèm muốn những cái tên tài năng này?

Chiến thắng 4-1 trước Aston Villa một lần nữa cho thấy sự ổn định của Man City. Trong bối cảnh ấy, M.U lại mang tới sự phập phù sau trận hòa 1-1 có phần may mắn trước Liverpool. Sau 5 trận liên tiếp toàn thắng với 21 bàn thắng được ghi, đội bóng của Sir Alex đã chững lại. Dù trong quãng thời gian này họ vẫn bất bại nhưng trận hòa trước Stoke City và Liverpool cũng như chiến thắng chật vật trước Norwich (2-0) cho thấy đội bóng của HLV Alex Ferguson đang gặp phải quá nhiều vấn đề. Vẫn những cơn người ấy, vẫn lối chơi ấy, nhưng sự thanh thoát và hiệu quả của M.U đã không còn. Thay vào đó là sự bất ổn và mong manh dễ vỡ của đội bóng áo đỏ.

Phong độ đang đi theo chiều hướng trái ngược nhau khiến cho M.U dần chững lại trước sự bứt phá của Man City. Sau 8 vòng đấu, đội bóng của Roberto Mancini đã độc chiếm được ngôi đầu bảng. Và dù mới chỉ đi được gần 1/4 chặng đường nhưng không ít người đã tin nửa xanh thành Manchester sẽ làm nên một cú lật đổ ngoạn mục ở mùa giải này.

Đã đến lúc để Man City phải dũng cảm?

6 lần gần đây gặp M.U ở sân chơi Premier League (tính từ năm 2008, thời điểm Man City bắt đầu nhận được sự đầu tư ồ ạt của các ông chủ), Man City chỉ duy nhất 1 lần có chiến thắng, 5 trận còn lại họ chỉ biết thất bại. Con số ấy cho thấy sự lép vế của Man City trong mỗi lần chạm trán M.U, dù phải thừa nhận một thực tế rằng họ đã và đang là một thế lực của Premier League. Có nhiều lý do để lý giải cho sự lép vế ấy, song với không ít người, đó chính là cái cách mà Man City tiếp cận trận đấu.

Có những thời điểm, Man City hoàn toàn có đủ tiềm lực lẫn cơ hội để đánh bại M.U. Song bằng một cách nào đó, Man City vẫn là kẻ thua cuộc. Cá nhân Roberto Mancini thì bị quy kết là "thiếu dũng cảm", gay gắt hơn đó là "sự hèn nhát". Đội bóng của HLV người Italia cứ chạm trán M.U là lại mang tâm lý e dè và sợ sệt. Hệ quả là dù có đủ sức để chơi một trận ngang ngửa với "người hàng xóm", họ vẫn không dám bung hết mình, chỉ chơi cầm chừng để rồi phải nhận những kết quả ngoài mong muốn. Trận tranh siêu cúp nước Anh đầu mùa giải năm nay là một ví dụ điển hình nhất. Man City đã dẫn trước 2-0 nhưng chung cuộc, họ vẫn để thua ngược với tỷ số 2-3.

Lúc này, Man City đang xếp trên M.U với 2 điểm nhiều hơn. Về lý thuyết, một kết quả hòa trong trận derby Manchester sẽ giúp đội bóng của HLV Mancini giữ vững được ngôi đầu. Song thực tế, nếu mang tư tưởng cầu hòa ở Old Trafford, Man City sẽ gặp những bất lợi riêng. Hơn lúc nào hết, họ cần phải thể hiện được sự dũng cảm. Chơi hết mình với quyết tâm giành chiến thắng sẽ không chỉ mang tới 3 điểm mà còn giúp Man City chứng minh chính họ mới đang là đội bóng số 1 của thành Manchester.

Một sự dũng cảm và đổi lại được nhiều thứ, liệu Man City có dám thay đổi không?

 

Góc thống kê:

Trong 6 lần gặp nhau ở Premier League gần đây, Man City thua 5 và chỉ thắng 1.

Man City đã 1 lần bại trận trước M.U ở mùa giải năm nay, đó là trận thua 2-3 ở cúp Community Shield.

Đã có 5 bàn thắng được ghi trong quãng thời gian đá bù giờ của 8 trận derby Manchester gần đây. 3 trong số đó mang tới chiến thắng cho M.U.

M.U đang sở hữu mạch 19 trận liên tiếp thắng trên sân nhà ở đấu trường Premier League.

Tiền đạo Michael Owen luôn "yêu thích" mành lưới của Man City, anh đã ghi được 7 bàn trong 8 trận đấu tại Premier League khi đối mặt với Man City.

Man City mới chỉ phải nhận 8 thẻ vàng và là đội bóng phải nhận ít thẻ nhất ở Premier League tính đến thời điểm này.

M.U là đội có tỷ lệ dứt điểm thành bàn cao nhất tại Premier League với 24% trong khi của Man City là 20%.

Đội bóng của Mancini đã có 65 lần dứt điểm trúng mục tiêu ở sân chơi Premier League.

 
 
Theo Thể thao- Văn hóa.
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN