Đêm Âm nhạc & Ballet Đan Mạch tại Hà Nội

Tối 30/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Đêm Âm nhạc & Ballet Đan Mạch. Đây là chương trình giao lưu giữa đoàn Ballet Hoàng gia Đan Mạch với các nghệ sĩ Việt Nam, sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam – Đan Mạch nhân kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Màn múa Ballet cổ điển do Đoàn múa Việt Nam thể hiện.

Tại Đêm Âm nhạc & Ballet Đan Mạch, các tác phẩm âm nhạc cổ điển Đan Mạch do các nghệ sỹ Nhà hát Giao hưởng và Nhạc Vũ kịch Việt Nam trình tấu; những tác phẩm ballet cổ điển Đan Mạch và những tác phẩm múa hiện đại được truyền cảm hứng từ Việt Nam do các nghệ sỹ múa Việt Nam thể hiện.

Nhạc trưởng Graham Sutcliffe cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam thể hiện những tác phẩm âm nhạc cổ điển Đan Mạch

Chương trình được chia làm 3 phần chính, mở đầu là màn múa Ballet cổ điển của biên đạo August Bournonville với sự tham gia của các diễn viên múa Việt Nam; tiếp đó là những tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng Đan Mạch của các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Carl Nielsen & NW Gade với sự biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Graham Sutcliffe; kết thúc là phần múa đương đại ấn tượng được dàn dựng bởi Louise Midjord.

Đêm âm nhạc & Ballet Đan Mạch tại Hà Nội góp phần nhấn mạnh sự thành công và giá trị mối quan hệ Đan Mạch – Việt Nam ngày càng thắm thiết.


Bài & Ảnh: Thu Trang

Vọng Nguyệt 2011 - ấn tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam – Đan Mạch

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch, Chương trình hòa nhạc Vọng Nguyệt 2011 đã diễn ra tối 28/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN