Đầu năm khai hội đua thuyền

Ngày 11/2 (mồng 4 tết Bính Thân) hàng nghìn người nô nức trẩy hội đua thuyền truyền thống của xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), để cầu mong mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, mùa màng bội thu, gặp nhiều may mắn.

Giải  đua thuyền truyền thống xã Quỳnh Long được tổ chức một năm một lần vào dịp đầu năm mới, cũng là lễ ra quân đầu năm mở đầu cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân xã Quỳnh Long. Lễ hội đua thuyền thường niên này là nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống của ngư dân vùng biển, với mong muốn có một năm mưa thuận gió hòa, tàu thuyền ra khơi thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang, cuộc sống dân làng ngày càng sung túc.

Các tuyển thủ và cổ động viên thể hiện quyết tâm trước khi vào lượt đấu.

Mỗi đội vào lượt đấu được các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình.

Những tay chèo lão làng truyền lại kinh nghiệm cho các tuyển thủ trẻ khi vào lượt đấu.


Giải  đua thuyền năm năm của xã Quỳnh Long có sự tham gia của 8 đội thuyền đến từ 8 thôn trên địa bàn xã với gần 100 tuyển thủ, chia thành 4 bảng, tranh tài ở 7 lượt thuyền đua, trên chặng đường đua cả đi và về 400m. Kết thúc giải ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì , 2 giải Ba và 4 giải khuyến khích.

Các đội tuyển thể hiện sự khéo léo, quyết liệt để giành chiến thắng.

Các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình, reo hò náo nhiệt.

Những em bé cũng tham gia hội hào hứng, vui vẻ.

Lượt đua cuối cùng đội thôn Đại Bắc đã cán nêu trước và đạt giải Nhất chung cuộc.

Cổ động viên đội thôn Đại Bắc ăn mừng vì 2 năm liền đội mình đạt giải Nhất.

Các tuyển thủ chiến thắng vào bờ được cổ động viên vui mừng đón tiếp nhiệt tình.

Tuyển thủ thắng cuộc được cổ động viên tung hứng chúc mừng, vì mang vinh quang về cho thôn Đại Bắc.


Giải Nhất thuộc về thôn Đại Bắc, thôn Minh Thành đạt giải Nhì, thôn Phú Liên và thôn Cộng Hòa đồng giải ba. Tan hội, đội thắng, đội thua đều vui vẻ và chúc nhau năm mới thắng lợi mới, hẹn lại mùa hội sau.

Việt Hoàng
Hội vui Xuân mới bên bờ sông Hương thu hút hàng vạn người
Hội vui Xuân mới bên bờ sông Hương thu hút hàng vạn người

Lần đầu tiên, thành phố Huế chọn công viên Lý Tự Trọng, nằm ở bờ Nam sông Hương tổ chức Hội vui Xuân, thay vì ở địa điểm công viên Thương Bạc như nhiều năm trước đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN