Đào ao, phát hiện đàn đá cổ ở Quảng Bình

Ngày 22/4, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình xác nhận thông tin lần đầu tiên một người dân của tỉnh phát hiện một bộ đàn đá cổ ẩn sâu trong lòng đất.

Bộ đàn đá được tìm thấy. Ảnh: phapluattp.vn


Trong lúc đào ao thả cá, ông Phạm Đình Huyên ở xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bất ngờ phát hiện 20 thanh đá với nhiều hình dạng khác nhau nằm sâu dưới mặt đất hơn 2m. Thấy lạ nên ông Huyên đã dùng búa gõ vào từng phiến đá và thu được âm thanh vang rất xa với nhiều âm vực khác nhau.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, đàn đá thường xuất hiện ở Tây Nguyên nhưng nay lại phát hiện ở Quảng Bình là một điều đáng quan tâm. Bảo tàng sẽ nghiên cứu để xác định giá trị của bộ đàn đá cổ này, đồng thời vận động người phát hiện nộp hiện vật để chính quyền địa phương tăng cường bảo quản, lưu giữ hiện vật một cách an toàn và khoa học.


Trang Trang (TTXVN)

Người 'đánh thức' đàn đá cổ xưa của Kon Tum
Người 'đánh thức' đàn đá cổ xưa của Kon Tum

Nghệ nhân A Huynh, dân tộc Gia rai, tỉnh Kon Tum là một trong số rất ít người sưu tầm, tạo và sử dụng đàn đá ở Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN