Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Thành phố tỏa sáng'

Tối 2/7, tại Công viên 23/9, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thành phố tỏa sáng” nhân kỷ niệm 325 năm hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh và 47 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Liên khúc "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người" do tứ ca Phạm Trang, Duyên Huyền, Đào Mác và Khánh Ngọc trình bày. 

Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự được mang tên của Bác - Hồ Chí Minh để ghi dấu nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước, tượng trưng cho tinh thần chiến đấu, hy sinh ngoan cường của dân tộc Việt Nam trong quá trình giành độc lập và công cuộc xây dựng, phát triển Thành phố.

Trải qua 47 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành phố trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế. Nền tảng và động lực cho những thành công của Thành phố trong 47 năm qua là: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu bền bỉ, vượt lên khó khăn, thách thức, huy động tốt mọi nguồn lực với tư duy mới, cách làm hay phù hợp với thực tiễn của đất nước và Thành phố.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Thành phố thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là tận dụng tốt thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với những mô hình cụ thể, thiết thực đang được triển khai xây dựng như: Thành phố thông minh, Chính quyền điện tử, hướng đến xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chú thích ảnh
Ca khúc "Ngọn lửa trái tim" do nhóm MTV trình bày. 

Chương trình chia thành 3 chương chủ đề gồm: “Thành phố buổi bình minh”, “Sắc màu Thành phố tôi yêu” và “Thành phố ngời sáng tên Bác” với các tiết mục đặc sắc như “Thành phố Hồ Chí Minh những dòng sông hội tụ”, “Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh khúc tráng ca huyền thoại”, “Lời Bác sáng mãi muôn đời”, “Bình minh Thành phố”, “Ơi cuộc sống mến thương”,...

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sỹ nổi tiếng như: Nghệ sỹ nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sỹ nhân dân Trọng Hữu, Nghệ sỹ ưu tú Thu Vân, ca sỹ Đan Trường, Uyên Linh, Trọng Hiếu, Phạm Trang, Hồ Trung Dũng, Đào Mác, Duyên Huyền, Khánh Ngọc, Nguyễn Phi Hùng, Tùng Lâm, Lưu Hiền Trinh, Võ Thành Tâm cùng các nhóm nhạc, nhóm múa...

Chương trình nghệ thuật đặc biệt này là hoạt động văn hóa tiêu biểu thường niên, nét đặc trưng riêng của Thành phố, tạo sự đoàn kết trong nhân dân, cùng vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, đóng vai trò ngày càng lớn đối với khu vực và cả nước, từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á, xứng đáng là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng tại Quận 4
TP Hồ Chí Minh ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng tại Quận 4

Chiều 30/6, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND Quận 4 tổ chức ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng Quận 4 với tên gọi "Quận 4 - Cù lao giữa lòng phố thị". Đây là sản phẩm du lịch mới của TP Hồ Chí Minh trong chương trình "Mỗi quận, huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN