“Vụ” VĐV Taekwondo của Đài Loan bị truất quyền thi đấu:

Đã sáng tỏ

Việc vận động viên (VĐV) Dương Thục Quân của Đài Loan (Trung Quốc) bất ngờ bị loại khi đang dẫn trước đối thủ tới 9 điểm trong trận so tài cùng VĐV Vũ Thị Hậu của Việt Nam tại ASIAD 16 đã gặp sự phản ứng gay gắt từ đoàn Taekwondo của Đài Loan. Liệu trọng tài có xử ép đối với Dương Thục Quân?

Vận động viên Dương Thục Quân vẫn ngồi ở sàn thi đấu sau phán quyết của trọng tài.

Ngày 17/11 vừa qua, trong hiệp 1 trận đấu tranh vé vào tứ kết môn Taekwondo hạng cân 49 kg dành cho nữ trong khuôn khổ Á vận hội lần thứ 16 ở Quảng Châu, Trung Quốc (ASIAD 16) vừa mở màn, VĐV Dương Thục Quân của Đài Loan đã liên tục ghi điểm. Khi hiệp 1 chỉ còn 12 giây là kết thúc, trọng tài người Philíppin, gốc Hàn Quốc Hồng Tính Thiên bất ngờ cho dừng trận đấu và yêu cầu Dương Thục Quân rời sàn đấu. Khi đó, Dương Thục Quân đang dẫn trước Vũ Thị Hậu 9 điểm. Sau khi kiểm tra và phát hiện bộ cảm ứng của Dương Thục Quân không hợp lệ, tổ trọng tài quyết định hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu của VĐV này, dành quyền đi tiếp cho VĐV Vũ Thị Hậu của Việt Nam.

Dương Thục Quân bật khóc nức nở, không chịu rời sàn đấu, vì cho rằng trước khi vào trận đấu, trang phục thi đấu của mình đã được kiểm tra và được công nhận là hợp quy cách. Đoàn Taekwondo Đài Loan cũng đã phản ứng quyết liệt. Dư luận ở Đài Loan cũng rộ lên, đòi trả lại sự công bằng cho Dương Thục Quân. Một số tờ báo đã gọi trường hợp Dương Thục Quân bị loại là “vô cùng hiếm gặp” và cho rằng sự kiện này đã “phủ bóng mây” lên ASIAD 16.

Một trong hai miếng dán cảm ứng mà Dương Thục Quân đã sử dụng.

Tuy nhiên, một ngày sau, sự việc được hé mở qua phát biểu của Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo thế giới (WTF) Yang Jin-Suk. Dương Thục Quân cùng huấn luyện viên của mình có khả năng tiếp tục bị trừng phạt. Trong buổi họp báo trưa 18/11, ông Yang Jin-Suk đã rút ra từ chiếc phong bì 2 tấm cảm biến màu đen, mỗi tấm dài khoảng 10 cm và rộng khoảng 5 cm mà Dương Thục Quân đã sử dụng trong trận đấu với Vũ Thị Hậu. Ông Yang Jin-Suk cho biết, kiểm tra trước trận đấu, tất thi đấu của Dương Thục Quân (phần gót chân) không có hai tấm cảm biến này, rất có thể chúng đã được đưa vào sau khi việc kiểm tra trang phục của Dương Thục Quân kết thúc và đã hỗ trợ VĐV này dễ dàng ghi điểm.

Theo ông Yang Jin-Suk, rõ ràng đây là hành động gian lận, vi phạm quy định của WTF. Ông Yang Jin-Suk khẳng định, Dương Thục Quân không hề hàm oan và nói rằng WTF mất đi một tuyển thủ Taekwondo giỏi, nhưng đã bảo vệ được các quy tắc thi đấu và WTF sẽ không nhượng bộ trước mọi áp lực. Ông Yang Jin-Suk cũng cho biết thêm, Dương Thục Quân và huấn luyện viên của mình có thể đối mặt với án phạt tiếp theo. Bởi sau khi trọng tài quyết định hủy bỏ tư cách thi đấu của Dương Thục Quân, VĐV này và huấn luyện viên vẫn cứ ngồi ở giữa sân thi đấu làm ảnh hưởng tới các trận thi đấu khác. Án phạt này có thể sẽ được WTF đưa ra sau khi ASIAD 16 kết thúc, bao gồm cả việc xem xét khả năng cấm Dương Thục Quân tiếp tục thi đấu.

Minh Thành (Tổng hợp từ báo chí Trung Quốc)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN