Cựu chủ tịch Barcelona bị kiện


Đương kim chủ tịch của Barcelona, Sandro Rosell và một số cầu thủ của đội chủ sân Nou Camp sẽ có dịp tái ngộ cựu chủ tịch Joan Laporta ở tòa án vào thứ Hai tới (9/10).
Đây không phải là vụ kiến của đội bóng xứ Catalunya và vị Chủ tịch cũ mà liên quan đến rắc rối xoay quanh việc làm ăn của Laporta với người đại diện cầu thủ Bayram Tutumlu. Tay “cò” này đã kiện công ty luật “Arbos Laporta & Associates, SLP” do Laporta đứng đầu vì đã phá vỡ hợp đồng và không chịu trả cho ông ta khoản tiền hoa hồng là 36.000 euro. Tutumlu gọi đó là khoản thù lao cho việc ông đã móc nối để Laporta và công ty “Arbos Laporta & Associates, SLP” làm ăn với CLB Bunyodkor của Uzebekistan năm 2008.



Cựu chủ tịch Barcelona, Joan Laporta- Ảnh Getty


Sở dĩ đương kim chủ tịch Rosell và một số cầu thủ như Messi, Iniesta, Puyol, thậm chí cả cựu cầu thủ Eto’o cũng phải có mặt bởi khi đó Laporta đã lấy danh nghĩa chủ tịch đội bóng xứ Catalan, để thực hiện phi vụ này.


Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN