Cuốn sách đắt nhất thế giới

Cuốn sách Bay Psalm (ảnh) có lịch sử 373 năm đã trở thành cuốn sách có giá cao nhất thế giới sau khi vừa được hãng đấu giá Sotheby’s bán thành công tại Mỹ với giá 14,2 triệu USD (gần 300 tỷ đồng).

 

Bản được bán đấu giá ngày 26/11 tại New York là một trong hai bản in của nhà thờ Old South ở Boston. Cuốn sách có nội dung về thi ca này được xuất bản năm 1640 ở New England và là cuốn sách đầu tiên được in ở thuộc địa Bắc Mỹ của Anh. Bay Psalm dày 300 trang, được dịch từ tiếng Do Thái. Hiện chỉ còn 11 bản còn sót lại trong số 1.700 bản in nguyên bản.

 


Nhà thờ Old South từng có năm bản in cỡ nhỏ (15,24 x 12,7 cm) của cuốn Bay Psalm. Ba trong số năm quyển sách này đang được lưu giữ tại thư viện của quốc hội, trường Đại học Yale và trường Đại học Brown của Mỹ. Tiền bán cuốn sách sẽ được dùng để trang trải chi phí cho hoạt động của nhà thờ này.

 


Hai người cùng đặt mua cuốn Bay Psalm sẽ lần lượt cho các thư viện trên toàn nước Mỹ thuê lại nhằm giới thiệu cuốn sách tới mọi người dân Mỹ muốn tìm hiểu.

 


Huyền Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN