Cuộc thi ảnh kiến trúc đương đại VN

Khởi động từ đầu tháng 10, cuộc thi Masterpiece Photo Contest 2011 với chủ đề xoay quanh vẻ đẹp của các công trình kiến trúc đương đại Việt Nam được xây dựng từ năm 1900 đến nay đã thu hút 2.867 tác giả gửi ảnh dự thi.

Tác phẩm Đường vào cõi mơ chụp một chung cư ở quận 2, TP.HCM của tác giả Võ Hiền


Ban giám khảo gồm hai nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Việt Nam là Lý Hoàng Long và Hoàng Trung Thủy cùng kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn phối hợp cùng ban tổ chức chọn ra được 32 tác phẩm xuất sắc vào chung kết.

Tiêu chí chấm giải là tính độc đáo, nghệ thuật, kỹ thuật chụp ảnh, triết lý và bản sắc kiến trúc Việt Nam được thể hiện trong tác phẩm. Các tác phẩm được triển lãm tại tòa nhà Vincom Center TP.HCM đến hết ngày 17/12/2011. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 18/12. Tác phẩm đoạt giải Nhất được trao 100 triệu đồng. Ngoài ra ban tổ chức cũng trao 1 giải khán giả bình chọn và 30 giải Khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng là 312 triệu đồng.

Theo thethaovanhoa.vn

"Thiên sứ" giành Cúp tại giải nhiếp ảnh xuất sắc năm 2011
"Thiên sứ" giành Cúp tại giải nhiếp ảnh xuất sắc năm 2011

Theo thông tin từ Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA), tác phẩm Thiên sứ của tác giả Đỗ Thùy Mai (Cà Mau) đã giành Cúp VAPA cho bức ảnh xuất sắc nhất của năm 2011. Trước đó, tác phẩm này cũng đã đoạt giải nhất Liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 26 (năm 2011).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN