Cuộc thi ảnh "Gia đình Việt Nam xưa và nay"

Sáng qua (12/10) tại Hà Nội, Vụ Gia đình phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức lễ công bố kết quả và trao giải thưởng cuộc thi ảnh "Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước".

Đây là lần đầu tiên, một cuộc thi ảnh với chủ đề về gia đình được tổ chức, nhằm tạo điều kiện để công chúng cả nước và bạn bè quốc tế được chiêm ngưỡng các bức ảnh đẹp về gia đình Việt Nam, qua đó thêm hiểu và trân trọng các giá trị gia đình trong đời sống của người Việt Nam.




Tác phẩm đoạt giải Nhì: "Xuân hạnh phúc" của tác giả Nguyễn Bách Thảo.


Mặc dù thời gian phát động không dài, nhưng cuộc thi đã thu hút được số lượng người tham gia dự thi khá đông. Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 1.207 tác phẩm của 227 tác giả trên khắp mọi miền đất nước dự thi. Theo đánh giá của BTC, các tác phẩm tham gia dự thi lần này đã thể hiện được những mong muốn lưu giữ, phát huy những nét đẹp trong đời sống gia đình.

Ông Nguyễn Phú Cường, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Chủ tịch Hội đồng giám khảo đánh giá: "Phần lớn các bức ảnh đoạt giải đều bám sát và thể hiện thành công chủ đề "Gia đình với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước". Các bức ảnh chụp về cảnh sinh hoạt gia đình trong hoạt động lao động sản xuất như truyền nghề thủ công cho con cháu, thu hoạch hoa trái, gieo cấy trồng trọt, sản xuất muối, chăn nuôi gia súc gia cầm... hay các bức ảnh chụp gia đình hạnh phúc trong sinh hoạt đời thường, trong lễ hội... Các tác giả đều lấy gia đình, các thế hệ trong gia đình làm yếu tố trung tâm, là đối tượng chính được ống kính hướng đến và ghi lại những khoảnh khắc đẹp bình dị, chân thực mà không kém phần lãng mạn".

Không hẹn mà gặp, các bức ảnh đoạt giải lần này có sự góp mặt của các vẻ đẹp đặc trưng gia đình ở mọi miền đất nước, từ vùng núi phía Bắc đến miệt vườn miền Nam. Tác phẩm "Hạnh phúc tuổi già" của tác giả Nguyễn Văn Thương (Lâm Đồng), được BTC trao giải Nhất, đã diễn tả niềm vui, niềm hạnh phúc của người già khi được quây quần bên con cháu, khi được giúp con cháu trong những công việc phù hợp với khả năng và sức khỏe của mình... Hai tác phẩm đoạt giải Nhì đều có đề tài về mùa xuân: Tác phẩm "Xuân hạnh phúc" của Nguyễn Bách Thảo (Vĩnh Long) và "Đi chợ ngày xuân" của Nguyễn Hồng Nga (TP.HCM). Ở hai tác phẩm này, người xem cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình khi cùng nhau đi chợ xuân để chuẩn bị cho một cái Tết ấm cúng. Ở những tác phẩm ảnh đoạt giải khác, người xem đều có chung một cảm nhận về niềm vui, niềm hạnh phúc của các gia đình khi thu hoạch được một vụ mùa bội thu, hay những khoảnh khắc gắn bó của các thành viên trong gia đình, của ông bà, cha mẹ với con cháu khi đi du lịch, trong giờ nghỉ ngơi và cả trong giờ lao động...

Ngoài một giải Nhất, 2 giải Nhì, BTC còn trao 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các tác phẩm ảnh có chất lượng. Cùng với những tác phẩm đoạt giải, 200 tác phẩm ảnh có chất lượng cũng được BTC lựa chọn để chuẩn bị cho triển lãm ảnh "Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước" dự kiến sẽ tổ chức vào Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2011).

Ông Nguyễn Phú Cường cho biết: "Những tác phẩm được chọn để trưng bày đều thể hiện được nét đẹp của gia đình Việt Nam. Trong đó, các bức ảnh chụp gia đình Việt Nam ngày nay có phần nổi trội hơn với các nội dung phong phú, nhiều bức ảnh đẹp, có nội dung sâu sắc và có yếu tố nghệ thuật cao. Những tác phẩm này có khả năng đi vào lòng người và để lại những dấu ấn tích cực. Bên cạnh đó, còn có nhiều bức ảnh mang tính tư liệu về gia đình Việt Nam xưa, hay các bức ảnh về gia đình Việt Nam sinh sống làm việc ở nước ngoài nhưng vẫn giữ nét đẹp truyền thống của Việt Nam cũng sẽ được chọn để trưng bày trong triển lãm này".

P.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN