Công bố cuộc thi "Người Việt viết sách"

Sáng ngày 10/8, Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn (Saigon Books) đã công bố cuộc thi “Người Việt viết sách – Lần 1”. Đây là một sân chơi để các tác giả Việt có thể thỏa sức sáng tạo và thực hiện được niềm đam mê viết lách của mình.

Đại diện Saigon Books cho biết, cuộc thi “Người Việt viết sách – Lần 1” được tổ chức nhằm khơi dậy niềm say mê sáng tác, viết sách của người Việt Nam; giúp tìm kiếm, phát triển và tôn vinh những tác giả mới, tác phẩm mới; cổ vũ, hỗ trợ và hình thành các tủ sách tốt của người Việt; tạo cơ hội đưa sách do người Việt viết ra thị trường thế giới.

Cuộc thi “Người Việt viết sách – Lần 1” được tổ chức nhằm khơi dậy niềm say mê sáng tác, viết sách của người Việt Nam.

Cuc thi dành cho mọi đề tài thuộc thể loại “phi hư cấu” (non-fiction), hướng đến mọi đối tượng bạn đọc. Các tác phẩm gửi đến sẽ được ban tổ chức chọn lọc, đánh giá dựa trên các nhóm sách như sách nghiên cứu; sách giáo dục, kỹ năng; sách kinh tế, quản trị, khởi nghiệp; sách thiếu nhi

Tham gia cuộc thi, các tác giả trẻ có thể đoạt giải với tổng giá trị giải thưởng lên đến 560.000.000 đồng, đặc biệt trong đó có một hạng mục dành riêng cho những tác phẩm hay viết về Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh. Saigon Books mong muốn tìm kiếm những tác phẩm mới, có giá trị thuộc thể loại “phi văn học” (non-fiction) cũng như khuyến khích các tác giả viết sách người Việt.

Tác giả có thể gửi bản thảo dự thi tới ban tổ chức thông qua một trong hai hình thức sau: gửi tới địa chỉ email: nguoivietvietsach@saigonbooks.com.vn; gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp giao bản thảo tới địa chỉ: Công ty cổ phần sách Sài Gòn (97 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Thời gian nhận bảo thảo: Từ 10/08/2016 đến 17 giờ ngày 01/08/2017 và thời điểm trao giải là tháng 12/2017.

Được biết, Saigon Book được thành lập vào đầu tháng 6/ 2016 bởi những cá nhân có tâm huyết và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản. Saigon Books mong muốn cung cấp cho xã hội những cuốn sách có giá trị, nhằm phát triển những kỹ năng thiết yếu trong công việc và cuộc sống cho các bạn trẻ; những kiến thức, kinh nghiệm trong kinh doanh, đặc biệt là khởi nghiệp và sách về văn hóa, lịch sử, con người Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh.


Hoàng Tuyết
Hà Nội sẽ sớm có Phố sách
Hà Nội sẽ sớm có Phố sách

Sau thành công của Đường sách TP Hồ Chí Minh, với những nỗ lực nhằm tạo thêm một “điểm đến” cho người dân Thủ đô cũng như du khách khi đến Hà Nội, dự án “Phố sách Hà Nội” đã chính thức được Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) khởi động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN