Cơ hội vẫn còn

Không còn nhiều cơ hội để điền kinh Việt Nam đoạt vé tham dự Olympic 2012. Chính vì thế, các gương mặt hàng đầu của điền kinh nước nhà đang rất nỗ lực tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất, với mục tiêu được xác định cụ thể là giải điền kinh Grand Prix châu Á vào tháng 5 này.

Vận động viên điền kinh Trương Thanh Hằng.


Không như năm 2011 với nhiều chương trình tập huấn rầm rộ, tốn kém, năm nay, kế hoạch tập huấn của các VĐV chủ lực không có gì đặc biệt. Khá bất ngờ khi “Nữ hoàng điền kinh” Vũ Thị Hương từ đầu năm đến nay chưa có một chuyến xuất ngoại nào. Hương cùng thầy của mình là HLV Đình Minh vẫn âm thầm tập luyện tại TP.HCM. Nhiệm vụ quan trọng nhất của VĐV này là hồi phục chấn thương, tích lũy thể lực để có thể bước vào giải đấu đầu tiên trong năm vào tháng 5 tới tại Thái Lan. Tin vui với người hâm mộ nước nhà là Hương đang hồi phục rất nhanh và có thể tăng cường tập nặng trong các bài tập gần đây.

Tuy nhiên, nếu như thế là chưa đủ bởi ở nội dung chạy ngắn của Hương, để có thành tích cao, đạt chuẩn B Olympic cần có một kế hoạch tập huấn, đầu tư rất chuyên biệt. Bản thân Hương vẫn khẳng định không phải cứ có HLV ngoại và đi tập huấn nước ngoài mới hiệu quả; tuy nhiên rõ ràng là trong điều kiện một thầy, một trò vò võ tại sân Thống Nhất, e rằng rất khó để Hương làm được điều gì đó tại vòng loại Olympic năm nay. Trong khi đó, Trương Thanh Hằng đã cùng HLV Hồ Thị Từ Tâm hành quân tới địa điểm tập huấn quen thuộc Côn Minh (Trung Quốc) ít ngày trước. Trước khi “hạ sơn”, nhiệm vụ của Hằng chính là nhồi thể lực để tăng sức bền, nâng cao kỹ chiến thuật để rút ngắn thời gian về đích.

Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn điền kinh châu Á (AAA), trong các vòng đấu của Grand Prix châu Á, sẽ diễn ra trong tháng 5, tại Thái Lan, 2 nội dung 100 m và 800 m sẽ được đưa vào chương trình thi đấu thay cho 200 m và 1.500 m, như thông báo trước đây. Đây có thể coi là tin vui đối với Điền kinh VN, mà cụ thể là 2 gương mặt hàng đầu là Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng. Bởi các cự li 100m và 800m chính là sở trường của Hương và Hằng, vì thế cơ hội đạt chuẩn B Olympic đối với Hương và Hằng sẽ trở nên sáng sủa hơn.

Tuy có thuận lợi là được tham dự nội dung sở trường tại giải Grand Prix châu Á, nhưng cả Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng sẽ phải nỗ lực rất nhiều bởi Grand Prix châu Á cũng chỉ là một trong số các vòng tuyển chọn Olympic đối với môn điền kinh, từ nay đến tháng 7, thời điểm chốt danh sách chính thức tham dự Olympic, vẫn còn hàng loạt các giải đấu quốc tế khác có tính chuẩn Olympic.

Sau giải Grand Prix châu Á, các VĐV trong đội tuyển Điền kinh VN gồm: Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Dương Thị Việt Anh (nhảy cao), Nguyễn Thị Phương (3.000 m vượt chướng ngại vật), Trần Huệ Hoa (nhảy 3 bước), Lê Thị Phương (nhảy sào)… vẫn còn các cơ hội khác, nhưng không nhiều.

Cách đây 4 năm, điền kinh Việt Nam có 2 gương mặt được đi tham dự Olympic Bắc Kinh là Vũ Thị Hương và Nguyễn Đình Cương. Vũ Thị Hương đã xuất sắc vào đến bán kết, còn Cương bị loại từ vòng ngoài. Năm nay, Thanh Phúc đã chính thức giành vé bằng cửa chính, nghĩa là suất đặc cách với điền kinh cũng không còn. Bởi vậy, những Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Dương Thị Việt Anh… sẽ phải nỗ lực hết mình để đoạt vé tại các giải vòng loại sắp tới.

Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy cho biết: Điền kinh từng đặt ra mục tiêu 2-3 vé vượt qua vòng loại và nhóm có cơ hội nhất là đi bộ. Thanh Phúc vẫn ấp ủ tham vọng đoạt chuẩn A ở các giải quốc tế sắp tới. Thành Ngưng còn cách chuẩn B gần 3 phút, việc Ngưng phấn đấu đoạt chuẩn là nằm trong khả năng. Còn các VĐV khác sẽ có cơ hội thi thố tại Thái Lan vào tháng 5 này.

ANH CHI

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN